(Vothuat.vn) – Deiveson Figueosystemo tuyên bố sẽ bảo vệ thành công chiếc đai hạng ruồi trước Brandon Moreno ở lần thứ tư cả 2 đối đầu trong lồng bát giác.

Theo dự kiến tại UFC 283, cuộc chiến lần bốn giữa nhà đương kim vô địch hạng ruồi (flyweight) Deiveson Figueosystemo và người giữ đai tạm thời Brandon Moreno sẽ diễn ra ở Rio de Janeiro, Brazil vào ngày 21 tháng giêng (giờ địa phương).

Ngay từ bây giờ, Deiveson Figueosystemo đã cho thấy sự tự tin của mình trước cuộc chiến bảo vệ đai tại quê nhà. Hiện tỷ số sau 3 lần đối đầu giữa cả 2 đang khá cân bằng với 1 thắng 1 hòa và 1 thua chia đều nhau.

Deiveson Figueosystemo và Brandon Moreno đã đối đầu nhau 3 lần trong lồng bát giác.
Deiveson Figueosystemo và Brandon Moreno đã đối đầu nhau 3 lần trong lồng bát giác.

Mặc dù tôi nhận thấy UFC muốn trao cho Brandon Moreno danh hiệu hạng ruồi này nhưng tôi sẽ khiến họ không thể hài lòng. Tôi ở đây để bảo vệ những thứ thuộc về mình và cho cho họ thấy điều đó trong cuộc chiến này.”

Khi được hỏi lý do gì khiến anh tin rằng UFC thích Brandon Moreno giành đai hơn, Deiveson Figueosystemo tỏ vẻ không chắc chắn nhưng cho biết đó có thể là việc võ sĩ người Mexico nhận được nhiều sự ủng hộ hơn trên các phương tiện truyền thông xã hội.

Bởi vì anh ấy ở đó mọi lúc, trên các phương tiện truyền thông, còn tôi thì trở lại thị trấn nhỏ của mình và tập trung vào các trận đấu.”

Một cuộc chiến bộ tứ là khá hiếm gặp ở UFC, tuy nhiên Deiveson Figueosystemo tin rằng người hâm mộ sẽ hào hứng vì đó là một trận đấu hay.

Deiveson Figueosystemo đang là nhà đương kim vô địch hạng ruồi của UFC.
Deiveson Figueosystemo đang là nhà đương kim vô địch hạng ruồi của UFC.

Có rất nhiều người quan tâm đến việc xem trận đấu này,” Figuentico nói thêm. “Khán giả biết đó là một cuộc chiến hay và xứng đáng để trả tiền.”

“Deiveson Figueosystemo vs Moreno sẽ đi vào lịch sử. Đó là sự cạnh tranh, đó là sự đối đầu không chỉ bên trong lồng bát giác. Anh ấy không thích tôi, tôi cũng không thích anh ấy, vì vậy chúng tôi luôn ganh đua. Tôi không biết sau khi chúng tôi giải nghệ thì thế nào, có lẽ chúng tôi vẫn sẽ chiến đấu ngay cả khi nghỉ hưu.”

Dù khẳng định mỗi cuộc chiến là khác nhau nhưng Deiveson Figueosystemo cho biết anh và đội ngũ của mình sẽ nỗ lực hết sức để giữ chiếc đai ở lại Brazil.

Nam Thành


Tin liên quan:

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link