(Vothuat.vn) – Conor McGregor đứng đầu trong danh sách những vận động viên có thu nhập khủng nhất năm 2021 do Forbes công bố.

Conor McGregor đang hướng đến cuộc chiến thứ 3 của mình với Dustin Poirier tại UFC 264. Mới đây võ sĩ người Ireland đã nhận một thông tin tích cực khi Forbes công bố danh sách những vận động viên có thu nhập khủng nhất năm tài chính 2021 với vị trí số 1 thuộc về cựu vô địch 2 hạng cân UFC. Đây cũng là lần đầu tiên The Notorious dẫn đầu danh sách này.

Theo đó, Conor McGregor đã kiếm được tổng cộng 180 triệu USD trong năm tài chính vừa qua. Phần lớn trong số đó đến từ việc bán cổ phần thương hiệu rượu whisky Proper No. 12 với giá 150 triệu USD. Võ sĩ 32 tuổi người Ireland được cho là đã kiếm được 22 triệu USD từ trận thua TKO ở hiệp 2 trước Dustin Poirier vào tháng giêng vừa qua tại Abu Dhabi trong sự kiện chính UFC 257.

Conor McGregor kiếm được 22 triệu USD trong trận thua Dustin Poirier hồi tháng giêng.
Conor McGregor kiếm được 22 triệu USD trong trận thua Dustin Poirier hồi tháng giêng.

The Notorious sẽ có cơ hội tái đấu với cựu vô địch hạng nhẹ tạm thời vào ngày 10 tháng 7 tới tại T-Mobile Arena, Las Vegas, nơi được báo cáo rằng các vé đã bán hết chỉ trong vài phút.

Conor McGregor cũng là cái tên duy nhất của thể thao chiến đấu có mặt trong top 10 vận động viên có thu nhập khủng nhất năm 2021 do Forbes công bố. Đứng thứ 2 trong danh sách lần này là Lionel Messi với 130 triệu USD. Kình địch của thủ quân Barcelona là Cristiano Ronaldo kiếm được 120 triệu USD trong năm tài chính vừa qua. Siêu sao bóng đá tiếp theo có mặt trong top 10 là Neymar với 95 triệu USD và đứng ở vị trí thứ 6.

Đứng thứ năm là LeBron James, VĐV bóng rổ có thứ hạng cao nhất trong danh sách này khi kiếm được 96,5 triệu USD. Cái tên NBA còn lại trong top 10 là Kevin Durant (75 triệu USD) cùng vị trí thứ 10.

Lionel Messi và Cristiano Ronaldo chịu cảnh xếp sau McGregor trong danh sách thu nhập VĐV năm tài chính 2021.
Lionel Messi và Cristiano Ronaldo chịu cảnh xếp sau McGregor trong danh sách thu nhập VĐV năm tài chính 2021.

Người đứng thứ 4 là Dak Prescott của đội bóng bầu dục Dallas Cowboys với 107,5 triệu USD. Giống như bóng rổ, bóng bầu dục cũng có 2 cái tên, người còn lại là Tom Brady với vị trí thứ 9 và 76 triệu USD.

Huyền thoại Roger Federer là cái tên duy nhất trong làng quần vợt góp mặt năm nay với vị trí thứ 7 khi kiếm được 90 triệu USD trong năm tài chính 2021. Dù sao với một năm bị ảnh hưởng bởi COVID-19 lẫn chấn thương gối, thứ hạng mà huyền thoại Thụy Sĩ có được cũng là rất ấn tượng.

Trong khi đó Lewis Hamilton lần thứ 2 vào top 10 danh sách này khi kiếm được 82 triệu USD để leo lên vị trí thứ 8.

Top 10 vận động viên có thu nhập khủng nhất năm tài chính 2021 của Forbes:

  1. Conor McGregor – 180 triệu USD
  2. Lionel Messi – 130 triệu USD
  3. Cristiano Ronaldo – 120 triệu USD
  4. Dak Prescott – 107,5 triệu USD
  5. LeBron James – 96,5 triệu USD
  6. Neymar – 95 triệu USD
  7. Roger Federer – 90 triệu USD
  8. Lewis Hamilton – 82 triệu USD
  9. Tom Brady – 76 triệu USD
  10. Kevin Durant – 75 triệu USD

Nam Thành


Tin liên quan: