Francis Ngannou nói thẳng: ‘Tôi sẽ đấu với Tyson Fury’

(Vothuat.vn) – Nhà vô địch hạng nặng UFC Francis Ngannou thể hiện rõ quyết tâm bước lên sàn quyền anh để thách thức Tyson Fury.

Francis Ngannou nhiều khả năng sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất đến cuối năm nay khi nhà vô địch hạng nặng UFC quyết định thực hiện ca đại phẫu đầu gối. Tuy nhiên, trong quá trình hồi phục sau ca phẫu thuật, võ sĩ gốc Cameroon tiếp tục thể hiện quyết tâm lấn sân sang sàn đấu quyền anh của mình trong một chia sẻ trên kênh YouTube cá nhân mới đây.

Đoạn video có tựa đề ‘I Will Fight Tyson Fury’ (tạm dịch: Tôi sẽ đấu với Tyson Fury). Với việc Francis Ngannou có thể trở thành võ sĩ tự do vào năm sau, nhà đương kim vô địch hạng nặng dường như đang gửi một thông điệp mạnh mẽ đến UFC. Trước đó, The Predator không ít lần tuyên bố việc đưa thêm điều khoản cho phép anh được thi đấu quyền anh vào trong hợp đồng mới.

Francis Ngannou không từ bỏ quyết tâm đấu với Tyson Fury trên sàn quyền anh.
Francis Ngannou không từ bỏ quyết tâm đấu với Tyson Fury trên sàn quyền anh.

“Đối đầu với Tyson Fury, có thể là trong bốt điện thoại hoặc trên sân thượng. Cuộc chiến đó chắc chắn sẽ xảy ra. Rõ ràng là anh ấy sẽ không đến với MMA, đó là điều không thể xảy ra. Anh ấy sẽ bị giết ở đó.” Francis Ngannou chia sẻ trong video ‘I Will Fight Tyson Fury’.

Phản hồi những quan điểm cho rằng mình không có cơ hội trước Tyson Fury trên sàn quyền anh, Francis Ngannou cho biết.

“Về cơ bản ở hạng cân nặng, khi bạn thấy 2 võ sĩ hạng nặng bước vào lồng bát giác hoặc trên sàn quyền anh, mỗi người nặng khoảng 270 pound… Ý tôi là, ở đó ai cũng có thể đánh bại người kia, đó là sự thật.”

Francis Ngannou đang là nhà đương kim vô địch hạng nặng UFC.
Francis Ngannou đang là nhà đương kim vô địch hạng nặng UFC.

Cũng nhân dịp này, Francis Ngannou đã chia sẻ đôi chút về tiến trình đàm phán hợp đồng mới với UFC.

“UFC và tôi, chúng tôi phải thực sự ngồi xuống và thảo luận thực chất,” Ngannou nói thêm.

“Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và bình thản với những lựa chọn của mình,” Võ sĩ 35 tuổi nói tiếp. “Tôi không muốn bất cứ điều gì quyết định hành vi lựa chọn của mình, trừ khi nó đến từ thâm tâm của tôi. Dù bất cứ điều gì xảy ra, tôi vẫn là nhà vô địch hạng nặng không thể tranh cãi.”

Nam Thành


Tin liên quan:

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link