(Vothuat.vn) – Nhà vô địch hạng nặng Francis Ngannou tỏ ra không hài lòng với những động thái gần đây của UFC.

Ciryl Gane đã đánh bại Derrick Lewis tại UFC 265 hôm 8 tháng 8 để trở thành nhà vô địch hạng nặng tạm thời. Trận tranh đai tạm thời chỉ được xác nhận vài tháng sau khi Francis Ngannou đánh bại Stipe Miocic để trở thành tân vương của hạng cân nặng.

Ban đầu Francis Ngannou đã nói với UFC rằng anh ấy muốn đợi đến tháng 9 để trở lại lồng bát giác. Và việc UFC sớm tổ chức trận tranh đai tạm thời khiến The Predator cảm thấy không được tôn trọng.

Francis Ngannou đang là đương kim vô địch hạng nặng UFC.
Francis Ngannou đang là đương kim vô địch hạng nặng UFC.

“Vâng, Tôi có cảm giác không được tôn trọng.” Francis Ngannou chia sẻ trên GQ.

“Mới đây thôi, họ đã trao cho tôi chiếc đai vô địch hạng nặng UFC, và vài tháng sau, họ nói về việc người khác sẽ là nhà vô địch. Đôi khi tôi thậm chí còn không chắc mình có thực sự là nhà vô địch hay không. Điều đó thật sự khó hiểu.”

“Tôi nghĩ tất cả là vì vấn đề thương mại và UFC muốn kiếm được nhiều lượt xem trả tiền nhất ở Houston.”

Ciryl Gane đánh bại Derrick Lewis tại UFC 265 để trở thành nhà vô địch hạng nặng tạm thời.
Ciryl Gane đánh bại Derrick Lewis tại UFC 265 để trở thành nhà vô địch hạng nặng tạm thời.

“Đó không phải là thời điểm thích hợp để tôi thi đấu, nhưng họ muốn làm điều đó cho dù thế nào đi nữa. Ngay trước đó, họ đã hỏi tôi rằng liệu có sẵn sàng chiến đấu vào tháng 9 hay không, và tôi đã nói với họ rằng mình sẵn sàng.”

“Sau đó, đột nhiên, chúng tôi thấy họ có một danh hiệu tạm thời… Tôi không hiểu điều gì đã thực sự xảy ra. Tất cả là do UFC. Họ là những người duy nhất biết điều gì xảy ra.”

Hiện vẫn chưa rõ khi nào Francis Ngannou sẽ trở lại lồng bát giác, trong khi nhà vô địch tạm thời Ciryl Gane nhiều khả năng là đối thủ tiếp theo của võ sĩ gốc Cameroon.

Nam Thành


Tin liên quan: