Gia nhập PFL, “cựu vương” UFC chỉ tên “ông trùm mai mối”

(Vothuat.vn) – Nhà cựu vô địch UFC, Fabricio Werdum đã có những phát biểu về việc lựa chọn gia nhập PFL thay vì đến với Bellator. 

Từng gây tiếng vang trong quá khứ khi chinh phục thành công chiếc đai hạng nặng UFC (Heavyweight Tittle) nhưng kể từ sau thất bại trước Stipe Miocic, sự nghiệp của Fabricio Werdum đã bắt đầu có dấu hiệu đi xuống.

Cuối cùng, điều gì đến cũng phải đến khi sau trận thua trước Alexander Gustafsson ở sự kiện UFC tháng 7/2020, anh đã quyết định nói lời chia tay với đấu trường MMA số một hành tinh.

Bến đỗ tiếp theo của Werdum đã được xác nhận là PFL, một thông tin có phần gây bất ngờ khi trước đó, “cựu vương” hạng nặng UFC được đồn đoán sẽ gia nhập Bellator, nơi anh có mối quan hệ tốt với Chủ tịch Steve Coker.

Ali Abdelaziz (trái) đóng vai trò quan trọng trong việc gia nhập PFL của Fabricio Werdum.

Chia sẻ trước truyền thông về vấn đề này, Werdum cho biết: “Đó là một vụ làm ăn. Người quản lý của tôi, Ali Abdelaziz đã giới thiệu rằng PFL có chất lượng những trận đấu luôn đạt mức cao, và anh ấy cũng tư vấn cho tôi về Ray Sefo (Chủ tịch PFL), người mà tôi có quan hệ rất tốt. 

Do đó, lúc Ali đưa ra gợi ý, tôi đã chắc chắn 100% rằng mình sẽ gia nhập PFL mà không phải là bất cứ giải đấu nào khác“.

Được biết, Ali Abdelaziz từng là một cựu võ sĩ MMA chuyên nghiệp nhưng đã giải nghệ từ sớm và tham gia vào công tác quản lý. Ngoài Fabricio Werdum, công ty của Ali cũng đứng ra đảm bảo quyền lợi cho những tên tuổi lớn như Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje, Kamaru Usman, Henry Cejudo hay Kayla Harrison.

Xem video tài năng của Fabricio Werdum: 

Phi Yến


Tin liên quan: