Jan Blachowicz: “Jon Jones sẽ không trở lại thi đấu vì sợ thua”

(Vothuat.vn) – Nhà cựu vô địch hạng dưới nặng (Light Heavyweight) của UFC, Jan Blachowicz cho rằng Jon Jones sẽ không trở lại thượng đài thêm một lần nào nữa vì tâm lý sợ thua. 

Cụ thể, Jan Blachowicz cho biết: “Tôi không nghĩ Jon Jones sẽ trở lại thi đấu thêm một lần nào nữa vì tôi cho rằng anh ấy sợ thua và đó là lý do ngăn cản sự trở lại của anh ấy. 

Đã có một giai đoạn mà Jon Jones cho thấy sự thống trị hoàn toàn ở hạng cân dưới nặng (Light Heavyweight). Nhưng sau nhiều năm, đã có nhiều tay đấm dần bắt kịp anh ấy và khiến anh ấy cảm thấy khó khăn hơn để bảo vệ danh hiệu của mình. 

Jon Jones đã không thượng đài kể từ chiến thắng trước Dominick Reyes ở sự kiện UFC 247 diễn ra vào tháng 2/2020.

Ví dụ như với Dominick Reyes, Jon Jones chỉ thắng sát sao anh ấy. Càng ngày Jon Jones càng cảm thấy khoảng cách giữa mình với các tay đấm khác bị rút ngắn lại. Do đó, anh ấy bắt đầu lo ngại về việc sẽ có một võ sĩ khác chặn đứng chuỗi thành tích của anh ấy. Tôi nghĩ đó là lý do Jon Jones không muốn thi đấu nữa vì anh ấy sợ thua“.

Về Jon Jones, anh được xem là một trong những tay đấm vĩ đại nhất lịch sử UFC với thành tích “bá chủ” tuyệt đối ở hạng cân dưới nặng (Light Heavyweight) trong suốt thập kỷ thứ hai của thế kỷ XXI với chuỗi 16 trận bất bại, trong đó có đến 15 lần ca khúc khải hoàn và chỉ 1 lần chịu bất phân thắng bại với Daniel Cormier.

Tay đấm 35 tuổi cũng đang có thống kê giành được 26 chiến thắng sau 28 trận thượng đài MMA chuyên nghiệp. Dù vậy, anh đã không thi đấu kể từ năm 2020 đến nay và cũng thường xuyên vướng vào những scandal bên ngoài lồng bát giác, tiêu biểu như các nghi án sử dụng chất cấm, vi phạm luật giao thông hay tham gia ẩu đả tại nơi công cộng.

Xem video tài năng của Jon Jones: 

Phi Yến


Tin liên quan:

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link