(Vothuat.vn) – Conor McGregor là một trong những ngôi sao lớn nhất trong lịch sử UFC, nhưng võ sĩ người Ireland mới chỉ thắng duy nhất 1 trận kể từ khi giành chức vô địch từ tay Eddie Alvarez hồi tháng 11 năm 2016.

Conor McGregor được xem là huyền thoại của UFC, đã giành được chiếc đai vô địch ở 2 hạng cân và là ngôi sao luôn thu hút sự chú ý của người hâm mộ với hàng loạt các kỷ lục được thiết lập. Dù vậy võ sĩ sinh năm 1988 chỉ mới thắng duy nhất 1 trận trước Donald Cerrone vào tháng giêng năm 2019 kể từ sau chức vô địch trước Eddie Alvarez.

Cả 2 lần bước vào lồng bát giác gần nhất trong năm nay, Conor McGregor đều nhận những thất bại chóng vánh trước Dustin Poirier. Đáng nói, McGregor từng hạ knockout Poirier ngay trong hiệp 1 khi cả 2 từng đối đầu hồi năm 2014.

Conor McGregor thua trong cả 2 lần đối đầu Dustin Poirier trong năm 2021.
Conor McGregor thua trong cả 2 lần đối đầu Dustin Poirier trong năm 2021.

Sau chấn thương chân gặp phải tại UFC 264, Conor McGregor đã trải qua một ca phẫu thuật và hướng mục tiêu trở lại lồng bát giác vào năm tới. Tuy nhiên việc thúc đẩy trận chiến thứ tư với Dustin Poirier của ngôi sao người Ireland vấp phải một số ý kiến trái chiều. Và mới đây huyền thoại MMA Chael Sonnen đã lý giải quan điểm của mình về điều này.

Điều quan trọng là Conor sẽ chiến đấu với ai.” Chael Sonnen chia sẻ trên kênh YouTube của mình.

“Đừng quá mong đợi Conor sẽ trở nên tốt hơn những gì anh ấy có thể, điều đó là phá vỡ mọi quy tắc logic cơ bản mà mỗi cơ thể con người sở hữu.”

“Bạn không thể trở nên tốt hơn ở một điều gì đó bằng cách không làm việc, không tập luyện, và phải nghỉ thi đấu bởi một chấn thương.”

“Vì vậy, nếu bạn cố gắng đưa anh ấy trở lại đó [lồng bát giác] trong một cuộc chiến rất quan trọng chống lại bất kỳ đối thủ hàng đầu nào mà chúng ta đang mong chờ, chúng ta sẽ biến Conor trở thành nạn nhân của chính thành công của anh ấy.”

“Chính xác thì những gì đã xảy ra với Ronda sẽ lặp lại với Conor.”

Conor McGregor đang trong quá trình hồi phục sau chấn thương tại UFC 264.
Conor McGregor đang trong quá trình hồi phục sau chấn thương tại UFC 264.

Theo Chael Sonnen, Conor McGregor nên lựa chọn một đối thủ phù hợp trong lần trở lại lồng bát giác vào năm tới thay vì cố tái đấu với Dustin Poirier.

“Conor có lẽ không thèm nghe bất cứ điều gì tôi nói,” Sonnen tiếp tục. “Một gã võ sĩ chẳng còn được ai biết đến và nghỉ hưu đã nhiều năm. Tuy nhiên sau vài năm nữa anh ấy nhìn lại sẽ phải thốt lên rằng ‘trời ơi, tôi đã làm gì khi cố tái đấu với Poirier’.

“Đối với tôi, Conor vs Nate Diaz là một bi kịch, nhưng có những trận đấu khác phù hợp hơn.”

“Paul Felder đã không tập luyện từ lâu và nếu anh ấy trở lại, anh ấy sẽ nhốt mình trong một trại huấn luyện kéo dài 8 tuần giống như Conor,” Sonnen gợi ý đối thủ cho Conor McGregor.

“Cuộc chiến sẽ diễn ra cân bằng.” Chael Sonnen tiếp tục. “Nó không thực sự ảnh hưởng đến thứ hạng vì không ai trong số họ sẽ đi đâu cả và dù sao họ thậm chí còn không muốn tranh đai.”

Nam Thành


Tin liên quan: