Sợ như Weidman, Conor McGregor tỏ ra thận trọng về kế hoạch trở lại

(Vothuat.vn) – Conor McGregor tiếp tục cập nhật về quá trình hồi phục chân thương hiện tại của mình.

Tại UFC 264 hồi tháng 7, Conor McGregor đã dính chấn thương kinh hoàng và điều đó khiến anh bị xử thua knockout kỹ thuật ngay hiệp 1 trong lần đối đầu thứ 3 với Dustin Poirier.

Dù ca phẫu thuật ngày hôm sau đã thành công, cựu vương UFC được cho vẫn chỉ có thể trở lại lồng bát giác vào năm sau. Mới đây Conor McGregor đã có những cập nhật về quá trình hồi phục của bản thân.

Theo đó, võ sĩ người Ireland cho biết anh đã có thể mang dép xỏ ngón và quá trình hồi phục đang tiến triển nhanh hơn dự tính ban đầu.

Conor McGregor dính chấn thương tại UFC 264 hồi tháng 7.
Conor McGregor dính chấn thương tại UFC 264 hồi tháng 7.

Quá trình hồi phục của tôi đang tiến triển tốt hơn cả kế hoạch. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục… Đó là một tin tốt.” Conor McGregor chia sẻ.

“Tôi cảm thấy mắt cá của mình đang rất tuyệt… Tôi đã có thể mang dép xỏ ngón. Tôi không cần những chiếc ủng bảo vệ nữa. Tôi đã có thể mang dép xỏ ngón rồi. Đó là một dấu hiệu tốt.” Cựu vô địch 2 hạng cân UFC nói thêm.

The Notorious tỏ ra thận trọng về kế hoạch trở lại của bản thân và lấy trường hợp của Chris Weidman, người phải cần ca phẫu thuật lần 2 vì vội vàng trở lại sớm, làm ví dụ.

“Tôi đang cẩn trọng với nó. Tôi đang lắng nghe những lời khuyên từ các bác sĩ,” McGregor tiếp tục. “Tôi không mạo hiểm với cơ thể của mình sau khi chứng kiến những gì xảy ra với Weidman gần đây.”

Nam Thành


Tin liên quan: