(Vothuat.vn) – Cory Sandhagen đã có một thất bại sít sao trước T.J. Dillashaw tại UFC Vegas 32 cuối tuần qua.

Tại sự kiện chính UFC on ESPN 27 (UFC Vegas 32) cuối tuần qua T.J. Dillashaw đã có màn tái xuất lồng bát giác sau 2 năm chịu án cấm thi đấu vì sử dụng doping. Đối thủ của cựu vương hạng gà là Cory Sandhagen, người mới chỉ nhận 1 thất bại trong 8 lần thi đấu tại UFC trước cuộc chiến với Dillashaw.

Diễn biến của cuộc chiến đã khiến không ít người hâm mộ hài lòng với thế trận giằng co cùng nhiều tình huống ăn miếng trả miếng hấp dẫn. Một chút tranh cãi diễn ra khi trọng tài công bố kết quả phần thắng nghiêng về T.J. Dillashaw sau 5 hiệp đấu. Điểm số của các trọng tài là 48-47, 47-48, 47-48 nghiêng về cựu vương hạng gà.

Cory Sandhagen đã không thể đánh bại T.J. Dillashaw tại UFC Vegas 32.
Cory Sandhagen đã không thể đánh bại T.J. Dillashaw tại UFC Vegas 32.

Chia sẻ sau trận đấu, Cory Sandhagen tỏ rõ sự thất vọng nhưng chấp nhận phán quyết của trọng tài.

“Tôi không muốn trở thành một đứa trẻ mè nheo,” MMA Junkie dẫn lời Cory Sandhagen. “Tôi sẽ giành lấy nó. Tôi sẽ trở nên tốt hơn từ đấy. Đó là những gì tôi sẽ làm và tôi vẫn hy vọng giành được chức vô địch vào năm sau.”

“Tôi biết mình đã khiến anh ấy chịu nhiều tổn thương hơn,” Võ sĩ 29 tuổi tiếp tục. “Tôi nghĩ rằng mình đã có thể hạ được anh ta bằng những pha ra đòn đẹp hơn.”

Cory Sandhagen tuyên bố vẫn hướng đến danh hiệu UFC sau thất bại trước Dillashaw.
Cory Sandhagen tuyên bố vẫn hướng đến danh hiệu UFC sau thất bại trước Dillashaw.

“Tôi đoán mình nên làm nhiều hơn nữa. Đó là lỗi của tôi… Tôi tự nhủ rằng mình đã thắng ở hiệp 5. Tôi nghĩ mình đã làm được. Tôi không rõ. Bạn có thể làm gì? Tôi nghĩ rằng mình đã thực hiện những sự điều chỉnh tốt khi cuộc chiến đang diễn ra. Bạn có thể làm gì? Tôi đoán mình cần học hỏi từ nó. Tôi vẫn sẽ hướng tới danh hiệu vô địch thế giới. Tôi vẫn sẽ làm tất cả những điều tôi đã nó. Tôi chỉ cần học hỏi và trở nên tốt hơn, tôi đoán vậy.”

Nam Thành


Tin liên quan: