Lý Tiểu Long bắt đầu dùng côn nhị khúc từ khi nào?

Nếu câu trả lời của bạn là “từ khi còn trẻ”, hẳn bạn là fan cuồng của các tựa phim nói về cuộc đời Lý Tiểu Long.

Diệp Vấn từng “ngáng chân” Lý Tiểu Long trên con đường thành huyền thoại

Giải mã câu danh ngôn bất hủ đưa Lý Tiểu Long lên hàng huyền thoại

Theo hầu hết các phim kể về cuộc đời Lý Tiểu Long, ông sử dụng côn nhị khúc từ rất sớm. Có phim mô tả Lý Tiểu Long từ bé đã sử dụng côn nhị khúc để ẩu đả với bọn trẻ côn đồ, có phim lại mô tả Lý Tiểu Long sử dụng côn nhị khúc từ khi mới sang Mỹ, thậm chí còn dạy côn nhị khúc cho cảnh sát Mỹ.

Thế nhưng, liệu đó có phải sự thật?

Sự thật thì côn nhị khúc là một trong những mảng kiến thức võ thuật cuối cùng mà Lý Tiểu Long tập luyện. Hầu hết mọi người nhắc đến côn nhị khúc là nghĩ ngay đến huyền thoại Lý Tiểu Long. Thật vậy, không chỉ là người đầu tiên đưa võ thuật lên màn ảnh rộng, ông cũng là người đầu tiên sử dụng côn nhị khúc trong các tựa phim của mình.

Lý Tiểu Long lần đầu tiên đưa côn nhị khúc lên màn ảnh vào năm 1972 – thời kì hoàng kim của ông với những bộ phim nổi tiếng nhất – và cũng chính là những bộ phim cuối mà huyền thoại võ thuật đã để lại trước khi mãi mãi ra đi vào năm 1973.

Kỹ năng côn nhị khúc của Lý Tiểu Long được truyền dạy từ người bạn – người thầy Dan Inosanto, người hiện vẫn còn sống và nghiên cứu võ thuật. Theo Inosanto, ông là người đầu tiên cho Lý Tiểu Long biết côn nhị khúc là gì.  Chính ông đã nhận định: “Dù luyện tập không lâu, nhưng cậu ấy (Lý Tiểu Long) sử dụng côn nhị khúc như một người đã luyện tập từ nhỏ”. Bên cạnh tuyên bố của Inosanto, nhiều tài liệu cũng cho rằng Lý Tiểu Long không hề luyện tập côn nhị khúc cho đến sau tuổi 30 (1970 trở đi).

Dù có thời gian tập luyện rất ngắn (chưa đầy 1 năm trước khi đưa lên màn ảnh và hơn 2 năm – cho đến ngày ông mất), Lý Tiểu Long đã vô tình làm nên một “cú lừa thế kỉ”, khiến hàng triệu khán giả sau này phải kinh ngạc trước những đường côn và cho rằng ông đã tập luyện từ rất lâu.

[jwplayer player=”1″ mediaid=”107506″]

Phạm Vũ