Võ sĩ “tồi tệ”: Thắng 1 trận trong 51 trận thua sau 9 năm

Võ sĩ được mệnh danh là “võ sĩ tồi tệ nhất nước Anh” đã có trận thắng đáng nhớ sau 51 trận thua liên tiếp.

Ngắm body “đáng mơ ước” của siêu sao hành động Jason Statham.
Thót tim màn biểu diễn nội công lấy thương đâm cổ họng.

Nam võ sĩ Robin Deakin 26 tuổi người Anh thành công với trận thắng Boxing chuyên nghiệp đầu tiên vào năm 2006. Nhưng sau trận thắng đầu tiên ấy anh đã không may mắn từ đó và bước vào khoảng thời gian tồi tệ nhất trong sự nghiệp.

Trong sự nghiệp 9 năm thượng đài tay đấm người Anh tham dự 51 trận đấu nhưng cả 51 trận đều thua, đó cũng chính là lý do người ta phong cho anh danh hiệu “võ sĩ tồi tệ nhất nước Anh”.

Võ sĩ Robin Deakin (quần đỏ) giành chiến thắng đầu tiên sau 9 năm.
Võ sĩ Robin Deakin (quần đỏ) giành chiến thắng đầu tiên sau 9 năm.

Sau loạt trận thua thảm hại đó, Hiệp hội quyền Anh nước Anh đã tước giấy phép thi đấu chuyên nghiệp của Deakin vì anh thua quá nhiều. Tuy nhiên, sau 17 tháng tay đấm người Anh đã trở lại sàn tập và với sự chỉ dạy của tay đấm nổi tiếng Michael Jennings (cựu võ sĩ từng giành đai WBU hạng bán trung Anh), từ đó Robin Deakin đã có những tiến bộ vượt bậc. Ở trận đấu mới kết thúc vào cuối tuần qua, Robin Deakin đã đánh bại tay đấm Deniss Kornilovs (Latvia) tại York Hall.

Deadkin đã hạ gục Kornilovs của Latvia bằng điểm số của các trọng tài.
Deadkin đã hạ gục Kornilovs của Latvia bằng điểm số của các trọng tài.

Đây là một chiến quả bất ngờ và ngọt ngào cho những cố gắng, kiên trì tập luyện trong thời gian gần đây của tay đấm 26 tuổi. Có thể nói khoảng thời gian, Robin Deakin kết hợp với huấn luyện viên Jennings chính là bước ngoặt trong sự nghiệp của tay đấm 26 tuổi.

Robin Deakin (áo vàng) tập luyện cùng cựu vô địch Michael Jennings (phải) trước trận đấu.
Robin Deakin (áo vàng) tập luyện cùng cựu vô địch Michael Jennings (phải) trước trận đấu.
Deakin (trái) có một kỷ lục đáng quên khi thi đấu 53 trận và thắng 2, thua 51
Deakin (trái) có một kỷ lục đáng quên khi thi đấu 53 trận và thắng 2, thua 51

“Tôi thực sự rất mong muốn có được chiến thắng sau 9 năm thất bại. Tôi làm hết mình để giành tấm vé đi tiếp, tôi muốn thể hiện những gì mình đã cố gắng trong thời gian qua”. Robin Deakin chia sẻ.

https://vimeo.com/137943427

Quang Phong (Tổng hợp)