Vu Hải được coi là “Đường lang quyền vương” của Trung Quốc trong đời thực. Ông là sư phụ của Ngô Kinh và Lý Liên Kiệt.

Vu Hải từng hợp tác với Lý Liên Kiệt trong “Thiếu Lâm tự”. Ảnh: Sina.

Ngày 17/1, Sina đưa tin nam diễn viên Vu Hải đã qua đời ở tuổi 81. Nguyên nhân cái chết của ngôi sao Thái Cực tông sư không được gia đình tiết lộ. Theo các học trò, Vu Hải ra đi vì Covid-19, trong khi người thân cận cho biết sao võ thuật mất vì bị thương nặng sau một cú ngã mạnh.

Theo QQ, sức khỏe của Vu Hải giảm sút từ năm 2022. Ông bị di chứng chấn thương hành hạ. Trước khi mất, Vu Hải từng nhiều lần nằm viện điều trị vì tình trạng thể chất kém lạc quan. Lần cuối cùng ông xuất hiện trước công chúng là vào tháng 10/2022.

Trên mạng xã hội, Ngô Kinh và nhiều nghệ sĩ trong showbiz Trung Quốc bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của ngôi sao võ thuật trứ danh một thời.

Vu Hải sinh năm 1942. Ông bái sư học võ từ khi 5 tuổi, là đệ tử chính tông Đường lang quyền. Sau khi trưởng thành, Vu Hải trở thành vận động viên võ thuật cấp quốc gia.

Sao võ thuật từng sống cùng 100 con bọ ngựa, sáng tạo ra tinh túy mới của Đường lang quyền khiến Lý Liên Kiệt, Ngô Kinh phải gọi là sư phụ. Ông được tôn vinh là Đường lang quyền vương. Vu Hải tiết lộ Lý Liên Kiệt từng lén học thế võ của ông.

Ngoài sự nghiệp vận động viên và truyền dạy võ thuật, Vu Hải còn tham gia diễn xuất. Ông từng đóng các tác phẩm như Thiếu Lâm Tự (hợp tác với Lý Liên Kiệt), Thiếu Lâm tiểu tử, Nam Bắc Thiếu Lâm, Thông Thiên trưởng lão, Tân Thiếu Lâm Tự, Thái Cực quyền, Long bàng hổ cứ, Diệp Vấn, Địa lôi chiến.

Về đời tư, Vu Hải có gia đình hạnh phúc, êm ấm. Con trai song sinh của ông đều nối nghiệp cha, trở thành cao thủ võ thuật cấp quốc gia, thường xuyên đại diện Trung Quốc đi quảng bá võ thuật trên khắp thế giới.

Theo Zing.vn

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link