Hồng Kim Bảo được vinh danh tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông lần thứ 37

Diễn viên, võ sư Hồng Kim Bảo đã giành được giải thưởng nhà biên đạo võ thuật xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông  lần thứ 37.

Là một trong những diễn viên đặt nền móng cho sự thành công của dòng phim võ thuật Hồng Kông, Hồng Kim Bảo đã có nhiều vai diễn kinh điển trong sự nghiệp. Đến nay, Hồng Kim Bảo đã không còn xuất hiện trên màn ảnh thường xuyên mà lui xuống phía sau với công việc là nhà chỉ đạo võ thuật của điện ảnh.

Tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông  lần thứ 37, Hồng Kim bảo đã được giới văn nghệ sĩ vinh danh và nhận kim tượng cho danh hiệu  nhà biên đạo võ thuật xuất sắc nhất.

Hồng Kim Bảo tên thật là Hồng Tam Mao, sinh năm 1952 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật tại Hồng Kông. Bà ngoại của ông là Tiễn Tự Anh – nữ diễn viên võ thuật nổi tiếng thời kỳ đầu của điện ảnh Trung Quốc. 9 tuổi, Hồng Kim Bảo đã bắt đầu theo học sư phụ Vu Chiêm Nguyên ở Học viện kinh kịch Hồng Kông.

Từng cống hiến cho người hâm mộ những tác phẩm điện ảnh mang tính giải trí và trở thành kinh điển. Sau hơn 50 vào nghề, ông đã đóng hơn 160 bộ phim và giờ đây là lúc Hồng Kim Bảo bắt tay với vị trí đạo diễn, đặc biệt là dự án điện ảnh mới mang tên Ông tôi là đặc công.

https://youtu.be/E4ZJGE3AJkY

Thuỳ Liên