Làng võ điêu đứng vì Covid 19

(VoThuat.vn) – Dịch Covid 19 làm đảo lộn mọi hoạt động của làng thể thao thế giới, trong đó, võ thuật cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. 

Đại dịch Covid 19 đang hoành hành trên toàn thế giới với số ca nhiễm, ca tử vong tang mỗi ngày. Tính đến hết ngày 16/3, Covid 19 đã xuất hiện tại 157 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng số ca nhiễm trên toàn thế giới gần 170.000 ca và hơn 6500 người đã tử vong. Đại dịch đã gây nên một cuộc xáo trộn chưa từng có trong hàng chục năm qua, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội.

Tất nhiên, thể thao nói chung và võ thuật nói riêng cũng không thể nằm ngoài tầm ảnh hưởng của đại dịch. Covid 19 đã khiến hoạt động thể thao thế giới phần lớn bị tê liệt. Võ thuật, với rất nhiều sự kiện trọng đại lẽ ra sẽ diễn ra cũng bị hoãn để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Kết quả hình ảnh cho UFC covid 19
Trận đấu giữa Khabib và Ferguson có thể sẽ không diễn ra theo kế hoạch.

Đầu tiên, có thể kể đến UFC, giải đấu võ thuật hấp dẫn nhất hành tinh đang đứng trước nguy cơ hoãn. Trong số này có rất nhiều trận đấu đáng chú ý, điển hình có thể kể đến trận đấu giữa cựu vương Tyron Woodley và Leon Edwards, trận đấu giữa Francis Ngannou và Rozenstruik hay trận đấu giữa Alistair Overeem và Walt Harris. Tuy nhiên, có lẽ nếu tình hình dịch bệnh cứ diễn biến phức tạp như thế này thì trận đấu được chờ đợi nhất giữa nhà vô địch Khabib Nurmagomedov và Tony Ferguson cũng khó lòng diễn ra theo kế hoạch.

Hoãn những sự kiện lớn như vậy, UFC đã tự mình ôm một khoản thiệt hại khổng lồ. Còn người hâm mộ cũng chẳng được theo dõi các trận đấu rực lửa trong thời gian tới.

Kết quả hình ảnh cho WWE covid 19
WWE cũng có nguy cơ hoãn sự kiện lớn nhất năm

Bên cạnh UFC, WWE cũng chuẩn bị tổ chức sự kiện lớn nhất năm là Wrestlemania 36 tại Floria, Mỹ. Tuy nhiên, Mỹ cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp và chắc chắn những sự kiện của WWE không thể diễn ra theo đúng kế hoạch. Giữa muôn trùng những khó khăn, WWE và cả UFC vẫn có một hy vọng đó là tổ chức giải bình thường nhưng không cho khán giả vào sân. Thay vào đó, tiền thu về chủ yếu sẽ đến từ lượt xem trả tiền.

Nhưng, dẫu cho có tổ chức theo kiểu như vậy, cũng thật khó cho những giải đấu này có thể kiểm soát được chắc chắn trong số đội ngũ nhân viên, võ sĩ, trọng tài,.. không có ai nhiễm virus Corona.

Kết quả hình ảnh cho Olympic Covid 19
Olympic Tokyo cũng có nguy cơ bị hoãn

Sau UFC và WWE, hàng loạt giải đấu khác cũng hoãn trong đó có vòng loại Olympic ở nhiều môn như Judo, Boxing. Giải vô địch Judo châu Âu 2020 cũng chính thức hoãn lại vô thời hạn.  Trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp, thậm chí Olympic Tokyo 2020 cũng đứng trước nguy cơ bị tạm hoãn. Mặc dù BTC đã khẳng định không có kế hoạch hoãn ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh nhưng nếu dịch bệnh không sớm được kiềm tỏa, thì viễn cảnh một mùa hè thiếu các sự kiện thể thao là vô cùng rõ ràng.

Không chỉ các sự kiện thể thao, các VĐV, nhân vật thể thao nổi tiếng cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Ngôi sao võ thuật Thành Long, Lý Liên Kiệt cùng nhiều ngôi sao võ thuật khác đã bị cách li do tự ý tổ chức tiệc mà không có biện pháp an toàn, 4 người tham dự bữa tiệc đó đã được xác định dương tính với virus Corona.

Kết quả hình ảnh cho McGregor vs Covid 19

Siêu sao của UFC, Conor McGregor cũng là người chịu hậu quả từ đại dịch khi một người thân trong gia đình anh đã qua đời vì nhiễm virus. Đó là người dì của anh – bà Anne Moore. Trên trang cá nhân, cựu vương của UFC đã viết: “Người dì đáng quý của tôi. Em của mẹ tôi. Con virus chết tiệt này. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này. Tôi đã đưa gia đình đến đảo Bull (hòn đảo gần quê nhà Dublin của Conor). Nhìn ra bãi biển. Hít một hơi thật sâu và cảm ơn trời. Mọi người hãy cẩn thận! Gia đình là điều quan trọng nhất. Xin hãy an nghỉ nhé Anne Moore. Cháu yêu dì.”

Không chỉ ở quốc tế, tại Việt Nam, nhiều hoạt động thể thao cũng tạm dừng để tránh dịch, trong đó sự kiện bị hoãn khiến nhiều người tiếc nuối nhất chắc chắn là One Championship lần 2 tại TP.HCM lẽ ra được tổ chức vào cuối tháng 3 này.

Rõ ràng, đại dịch đang làm đảo lộn đời sống thể thao thế giới. Ở thời điểm hiện tại, chúng ta chưa biết đại dịch sẽ đi về đâu và bao giờ cuộc sống của chúng ta trở lại bình thường. Tuy nhiên, chính quyền các nước vẫn đang nổ lực hết sức để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Tại Việt Nam bây giờ, chúng ta nên tuyệt đối tuân thủ các quy tắc an toàn trong mùa dịch mà Bộ Y Tế đưa ra để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Mong rằng dịch bệnh sẽ sớm qua đi.

Hoài Phương