(VoThuat.vn) – Nhà cựu vô địch thế giới Tony Bellew lo lắng rằng Gennady Golovkin đã quá già để so găng lần 3 cùng Canelo Alvarez.

Golovkin vừa thống nhất các đai vô địch IBF, IBO cùng WBA hạng trung sau chiến thắng knockout kỹ thuật trước Ryota Murata tại Nhật Bản vào cuối tuần vừa rồi.

Dù vẫn thể hiện được sức mạnh khi ra đòn cùng khả năng chịu đựng có một không hai, nhưng ngôi sao người Kazakhstan có phần bị lấn áp vào đầu trận và tỏ ra chậm chạp hơn một chút so với trước đây.

Golovkin giành chiến thắng nhọc nhằn trước Murata.

Trao đổi cùng DAZN Boxing Show, cựu vương hạng bán nặng Bellew cho biết anh không muốn thấy Golovkin, người vừa bước sang tuổi 40, thượng đài lần 3 cùng Canelo.

“Anh ấy trông đã già và dễ bị tổn thương, anh ấy bị đẩy lùi bởi một đối thủ không sở hữu những cú đấm quá mạnh.

Nhìn vào bên trong GGG và cách anh ta cảm nhận, tôi sẽ không đến gần Canelo nếu tôi là anh ấy. Nó sẽ mang lại một kết thúc xấu, tuổi tác chẳng chờ đợi ai cả và điều đó quá rõ ràng để nhận ra. Theo ý kiến của tôi, GGG không còn là chính mình trước đây.

Tôi không muốn thấy GGG bị đánh bại tàn nhẫn bởi Canelo trong trận đấu thứ 3, bởi vì tôi cho rằng điều đó sẽ xảy ra.”

Bellew cho rằng “GGG” sẽ gặp khó trước Canelo nếu họ tái đấu.

Sau chiến thắng tại đất nước mặt trời mọc, Golovkin tỏ ra tự tin và lạc quan về những trận đấu sắp tới. Thông qua tài khoản Twitter cá nhân, niềm tự hào của Kazakhstan chia sẻ:

“Về trận đấu vừa qua, tôi cực kỳ biết ơn những khán giả Nhật Bản về đêm đáng nhớ đó và lòng hiếu khách của các bạn. Cảm ơn tất cả những người hâm mộ tại đấu trường, cũng như những người đã theo dõi trận đấu qua phương tiện truyền thông. Màn trình diễn sẽ được tiếp tục.”

Nếu Canelo đánh bại Dmitry Bivol vào ngày 7 tháng Năm tới, nhiều khả năng màn tái đấu giữa ngôi sao người Mexico cùng Golovkin sẽ diễn ra trong tháng Chín. Võ sĩ 31 tuổi đang ở thời kỳ hoàng kim của sự nghiệp với những thành công liên tiếp thời gian gần đây.

Trong khi đó, “GGG” rõ ràng đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp dù vẫn còn đó những màn thể hiện ấn tượng. Anh chiếm lợi thế trước Canelo về chiều cao và kinh nghiệm trận mạc, nhưng tài năng sinh năm 1990 có điểm tựa là sức trẻ, và từng trải qua nhiều hạng cân thi đấu hơn.

Gennady Golovkin hạ Ryota Murata sau 9 hiệp đấu:

Dương Quang


Tin liên quan:

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link