(VoThuat.vn) – Derek Chisora mới đây đã làm rõ lý do tại sao Tyson Fury lựa chọn đối đầu với Francis Ngannou ở trận đấu sắp tới.

Thông tin Fury quyết định so găng cùng Ngannou thay vì Oleksandr Usyk đã khiến thế giới boxing đưa ra những phản ứng không mấy tích cực. Ngay cả võ sĩ người Cameroon cũng hiểu được sự thất vọng của các fan hâm mộ boxing, vì anh biết rằng có nhiều người chưa từng xem mình thi đấu.

Fury “thay đổi cuộc chơi” bằng cách so tài với Ngannou.

Sau thất bại trong cuộc đàm phán hồi tháng Tư, Fury gặp khó khăn trong việc tìm ra một đối thủ phù hợp, và cuối cùng ngôi sao người Anh quyết định so găng cùng Ngannou. Trong khi đó, Usyk sẽ bảo vệ 3 danh hiệu lớn trước Daniel Dubois vào cuối tháng này.

Chisora là người khá hiểu Fury, khi tay đấm 39 tuổi từng 3 lần bị “Vua Gypsy” đánh bại trên sàn đấu chuyên nghiệp (lần gần nhất diễn ra vào tháng Mười Hai năm ngoái). Nói về sự chỉ trích của cộng đồng boxing dành cho nhà vô địch WBC, “Del Boy” bày tỏ quan điểm với Fight Hub TV:

“Họ không biết Fury sẽ được trả bao nhiêu tiền. Đó là lý do tại sao họ chỉ trích cậu ấy”, sau đó Chisora nói luôn con số chính xác mà ngôi sao đồng hương nhận được: “Cậu ta sẽ bỏ túi 50 triệu đô.”

Theo Chisora, “Vua Gypsy” sẽ thu về số tiền khủng khi đấu với “Thú săn mồi”.

Có thể nói, 50 triệu đô thực sự là một số tiền khổng lồ mà mọi võ sĩ quyền Anh mơ ước. Và thực tế đây cũng không phải là lần đầu tiên Fury quay lưng lại với boxing để tìm kiếm một giao kèo có thu nhập lớn hơn.

Vào năm 2019, tay đấm 34 tuổi từng xuất hiện trong sự kiện WWE Crown Jewel để đánh bại Braun Strowman và thu về món tiền không nhỏ. Fury cũng nói rằng bản thân sẽ trở lại với WWE vào một ngày nào đó. Và các fan hâm mộ hy vọng anh sẽ không làm điều này trước thời điểm chạm trán Usyk hay Anthony Joshua.

Tyson Fury chuẩn bị cho trận đấu với Francis Ngannou:

Dương Quang


Tin liên quan:

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link