(VoThuat.vn) – Joe Joyce sẽ so găng lần 2 cùng Zhang Zhilei vào ngày 23 tháng Chín tới, với hy vọng phục thù thành công đối thủ người Trung Quốc.

Trong cuộc chạm trán đầu tiên giữa hai người hồi tháng Tư, dù bị đánh giá thấp hơn nhưng Zhang đã lật đổ tay đấm người Anh ngay tại London bằng chiến thắng knockout kỹ thuật ở hiệp 6. Những cú đấm tay trái hiểm hóc của “Big Bang” đã khiến “Juggernaut” bị tổn thương ở vùng mắt và phải sớm bỏ cuộc.

Joyce thất thế trước Zhang trong trận đấu đầu tiên.

Ở màn tái đấu tới, việc phục thù thành công Zhang và giành lại chiếc đai WBO tạm quyền đã mất là một nhiệm vụ khó khăn dành cho Joyce. Một thất bại nữa sẽ khiến sự nghiệp của võ sĩ 37 tuổi lâm nguy thật sự. Dù thế, chuyên gia Carl Frampton cho rằng Joyce có thể làm được điều này.

Trong cuộc phỏng vấn với JTH Boxing, nhà cựu vô địch thế giới 2 hạng cân Frampton khẳng định Joyce có thể tìm lại chính mình trước Zhang, thậm chí hạ gục “gã khổng lồ” Trung Quốc.

“Tôi nghĩ Joyce có thể tự cứu lấy mình, nếu cậu ta thực hiện một vài thay đổi nhỏ. Đó là trận thua knockout vì vấn đề ở mắt của cậu ấy, nhưng Zhang là người đã tấn công vào nó. Tôi cho rằng nếu mắt phải của cậu ấy không đóng lại, Joyce có thể càng thi đấu càng trở nên tốt hơn.

Theo tôi Joyce có thể bù đắp cho sai lầm của mình. Tôi nghĩ cậu ấy có thể hạ gục Zhang vào thời điểm cuối trận.”

“Juggernaut” quyết tâm đánh bại “Big Bang”, giành lại chiếc đai đã mất.

Chiếc đai WBO tạm quyền một lần nữa sẽ trở thành nguyên nhân để cả hai đối đầu tại Đấu trường Wembley, có nghĩa người thắng trận sẽ giành được quyền thách đấu chủ nhân chiếc đai chính thức là Oleksandr Usyk sau đó.

Zhang từng thể hiện khát vọng so tài cùng nhà vô địch WBC Tyson Fury cách đây chưa lâu, nhưng với quyết tâm phục thù mạnh mẽ, Joyce đã kích hoạt điều khoản tái đấu để một lần nữa đọ sức cùng tay đấm xứ tỷ dân. Cuộc so găng lần hai giữa họ sẽ rất đáng chờ đợi.

Joe Joyce trong phòng tập:

Dương Quang


Tin liên quan:

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link