(VoThuat.vn) – Zhang Zhilei lộ rõ ý định đánh bại Joe Joyce ngay trên đất Anh, qua đó đoạt tư cách thách đấu danh hiệu thế giới trong tay đối thủ.

Cuối tuần này, Zhang lại đứng trước cơ hội tranh đoạt ngôi vương hạng nặng một lần nữa (sau trận thua Filip Hrgovic) trong cuộc đối đầu với Joyce. Nếu giành chiến thắng, tay đấm đến từ Trung Quốc sẽ chiếm lấy danh hiệu WBO tạm quyền từ đối thủ người Anh.

Joyce và Zhang trong một cuộc phỏng vấn diễn ra mới đây.

Hiện tại, Joyce là võ sĩ hạng nặng có thành tích “hoàn hảo” nhất xứ sương mù, với 15 trận toàn thắng (14 lần hạ gục đối thủ). “Juggernaut” được mặc định thách đấu nhà vô địch Oleksandr Usyk thời gian tới, nhưng cơ hội này sẽ mất đi nếu anh để thua Zhang.

Dù phải đến “làm khách” tại thủ đô nước Anh, nhưng Zhang không hề e ngại tay đấm nước chủ nhà. Võ sĩ xứ tỷ dân bày tỏ ý kiến trong cuộc phỏng vấn với Sky Sports:

“Là người giỏi nhất, bạn phải đánh bại đối thủ mạnh nhất. Đây là một phần trong giấc mơ trở thành nhà vô địch thế giới. Tôi không bao giờ chạy trốn một thử thách, khi cơ hội chinh phục nó xuất hiện.”

Zhang nói về khả năng chịu đòn vốn đã thành danh của Joyce: “Tôi không tin chiếc cằm của một võ sĩ có thể cứng rắn đến mức chịu đựng được một cú đấm tung ra vào thời khắc hoàn hảo.”

Võ sĩ người Trung Quốc hoàn toàn tự tin trước trận đấu.

Từng thua bằng điểm số trước Hrgovic, nhưng Zhang không lo ngại mình sẽ bị đối xử bất công nếu cuộc thượng đài trên đất Anh kéo dài 12 hiệp. Tay đấm 39 tuổi cho biết: “Tôi không lo lắng về điều đó. Tôi nói chuyện bằng nắm đấm của mình. Lo âu cũng không có ý nghĩa gì. Nhiệm vụ của tôi là thuyết phục các trọng tài rằng mình thắng trận.”

Zhang từng thất bại trước Joshua tại Olympic London 2012. Anh không che giấu ý định tái đấu nhằm phục thù AJ: “Đúng vậy, tôi vẫn rất muốn đấu với AJ. Nhưng lúc này quyền quyết định là ở cậu ta.”

Những pha knockout ấn tượng của Zhang Zhilei:

Dương Quang


Tin liên quan:

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link