(VoThuat.vn) – Cựu sao WWE, Montel Vontavious Porter (MVP) gây ấn tượng khi giành chức vô địch BJJ thế giới ở tuổi 47.

Hôm Chủ Nhật vừa qua, MVP xuất hiện trong show WWE TCL cùng các thành viên trong đội The Hurt Business là Cedric Alexander, Shelton Benjamin và Bobby Lashley.

Trong bức ảnh phía sau cánh gà do MVP đăng tải trên Twitter cá nhân, nếu Cedric và Shelton giương cao đai RAW Tag Team Champions, Bobby khoe đai WWE United States, thì cựu sao WWE gây chú ý với một tấm HCV.

MVP khoe tấm HCV tại giải vô địch BJJ Masters.

Lý giải về nguồn gốc của tấm HCV, MVP cho hay: “Dành cho những ai thắc mắc về tấm huy chương tôi đang sở hữu, hãy để tôi thông báo cho các bạn. Vào thứ Bảy trước đó, tôi đã giành được chức vô địch thế giới jiu-jitsu tại giải đấu IBJJF Masters. The Hurt Business đã có một ngày cuối tuần sôi động!.”

Theo MVP, cựu đô vật 47 tuổi này tham dự với tên thật của mình, Hassan Hamin Assad. Assad tranh tài ở hạng Masters-GI / Master 4 /  Đai tím trong màu áo Gracie Barra Champions, có trụ sở tại Houston. Chiến thắng ở giải đấu BJJ thứ 4 trong sự nghiệp giúp MVP thăng tiến lên đai nâu.

MVP thăng cấp từ đai tím lên nâu sau chiến tích tại Florida.

Assad sinh ngày 28 tháng 19 năm 1973. Đô vật người Mỹ ký hợp đồng với WWE năm 2005 với tên gọi MVP và bắt đầu được chú ý một năm sau đó. Năm 2010, Assad chia tay WWE và đầu quân New Japan Pro-Wrestling vào tháng 2/2011. Hai năm sau, đô vật này thân chinh qua một loạt các công ty đấu vật giải trí khác nhau, trước khi trở lại WWE kể từ năm 2018.

VoThuat.vn


Tin liên quan: