Sáng ngày 6/8, đã diễn ra Đại hội Đại biểu Liên đoàn Vovinam – Việt Võ Đạo Thành phố Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tham dựu Đại hội có sự góp mặt của ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Thế giới và Liên đoàn Vovinam Việt Nam; ông Lê Hải Bình, Phó Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Việt Nam; ông Đặng Hà Việtm Cục trưởng Cục TDTT cùng với đó là sự góp mặt của các Cục, Vụ liên quan Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa – Thể thao & Du lịch, các Sở – Ban – Nganh của TP Hà Nội và 100 đại biểu đại diện cho gần 10.000 võ sư, HLV, võ sinh trên địa bàn.

Từ trái qua, ông Đặng Hà Việt, Cục trưởng Cục TDTT; ông Bạch Ngọc Chiến, Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Hà Nội; ông Lê Hải Bình, Phó Chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Việt Nam; ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Thế giới và Liên đoàn Vovinam Việt Nam

Tại Đại hội, các Đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023, vượt qua những khó khăn của đại dịch Covid – 19, Liên đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động, có nhiều chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tham gia tốt vào công tác chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh, làm tốt vai trò lãnh đạo đối với phong trào thể thao quần chúng nói chung và phong trào Vovinam Thủ đô nói riêng.

Ngoài ra còn có đại diên các ban ngành Bộ – Sở

Công tác phát triển phong trào tập luyện Vovinam tại các quận, huyện trên địa bàn Thủ đô được Liên đoàn chú trọng; đến nay có hơn 60 câu lạc bộ với 5.000 môn sinh thường xuyên tham gia luyện tập.

Tân Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Hà Nội nhiệm kỳ 2023 – 2028, ông Bạch Ngọc Chiến phát biểu tại Đại hội

Tích cực cử huấn luyện viên tham gia các đợt tập huấn trọng tài, huấn luyện viên Vovinam quốc gia, tổ chức định kỳ các đợt thi thăng đai trên cơ sở vừa đảm bảo chất lượng võ sinh, vừa tạo nguồn bổ sung cho lực lượng VĐV, HLV của Liên đoàn, cũng như hỗ trợ phát triển phong trào Vovinam ở các tỉnh miền Bắc. Tại các giải Vovinam học sinh toàn quốc, lực lượng VĐV do Liên đoàn chọn đã mang về nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp vào bảng vàng thành tích của phong trào thể thao học đường Thành phố.

Ban chấp hành mới hứa hẹn sẽ mang đến những thành công trong việc phát triển Voinam Hà Nội

Đại hội cũng bầu ra 35 Ủy viên Ban chấp hành với 9 Ủy viên Ban Thường vụ. Trong đó, ông Bạch Ngọc Chiến tiếp tục được tín nhiệm bầu vào vị trí Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Hà Nội. Các Phó chủ tịch gồm ông Phan Ngọc Lân – Phó Chủ tịch Thường trực, ông Chu Tuấn Việt, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký, ông Đào Quyền Trưởng và ông Dương Công Tiến và ông Nguyễn Chung Thủy – Phó Chủ tịch phụ trách các mảng của Liên đoàn.

Chủ tịch Liên đoàn Voivnam Thế giới, Việt Nam ông Mai Hữu Tín chụp ảnh lưu niệm cùng Ban chấp hành khóa IV
Ban chấp hành mới sẽ bắt tay vào kế hoạch xây dựng, phát triển Vovinam trên địa bàn

Ở nhiệm kỳ này, Liên đoàn đặt mục tiêu “phủ xanh” Vovinam khi xây dựng đủ các CLB trực thuộc 30 quân huyện của Hà Nội. Hướng tới mục tiêu đẩy mạnh phong trào tập luyện, đặc biệt là ở đối tượng thanh thiếu niên và học sinh. Bên cạnh đó, Liên đoàn cũng sẽ thành lập Đội tuyển thành phố cũng như đẩy mạnh đào tạo huấn luyện và cơ sở vật chất.

Quang cảnh Đại hội Đại biểu Liên đoàn Vovinam Thành phố Hà Nội

Đặc biệt, một điểm mới đáng chú ý khi BCH mới sẽ thành lập Xã hội trực thuốc Liên đoàn để thực hiện các hợp đồng đào tạo, tổ chức các giải. Mô hình này hứa hẹn sẽ khai thác tốt hơn yếu tố xã hội hóa, huy động nguồn lực để phát triển.

Khen thưởng cá nhân và…
và các CLB có thành tích xuất sắc

Ngay sau Đại hội, vào giữa cuối tháng 8, Liên đoàn Vovinam Hà Nội sẽ tổ chức Giải Vovinam Hà Nội Mở rộng lần thứ II, dự kiến sẽ diễn ra từ 25-29/8 tại Nhà thi đấu TDTT huyện Thanh Trì. Giải cũng sẽ có gần 300 VĐV tham dự ở 3 lứa tuổi; 12-15, 16-18 và 19-35.

Ngoài ra, tại Đại hội, ông Mai Hữu Tín cũng chia sẻ nhiều thông tin mới hấp dẫn như Liên đoàn Việt Nam đang làm việc với Liên đoàn Thái Lan để vận động lên Ủy ban Olympic Thái Lan để đưa Vovinam vào chương trình thi đấu SEA Games 33. Nếu góp mặt ở SEA Games 2025 tại Thái, sẽ đánh dấu 3 kỳ đại hội liên tiếp được tổ chức, theo thông lệ Vovinam sẽ trở thành môn được thi đấu thường xuyên ở sân chơi khu vực.

Đại diện ban ngành chúc mừng Đại hội diễn ra thành công

Cùng với đó, ông Mai Hữu Tính cũng cho biết kế hoạch xây dựng Học viện Vovinam Toàn cầu ở TP.HCM cũng như Liên đoàn Việt Nam sẽ lấy ngày 24/5 (ngày sinh của Cố Võ sư Nguyễn Lộc) làm ngày kêu gọi nguồn lực tài trợ, đóng góp từ các Liên đoàn, CLB Vovinam khắp nơi để góp từng viên gạch xây dựng nên ngôi nhà chung vĩ đại là Học viện Vovinam Toàn cầu.

Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp hứa hẹn sẽ cổ vũ mạnh mẽ trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong việc phát triển mạnh mẽ của bộ môn này. Đồng thời cũng đưa Vovinam trở thành một môn võ rộng rãi, lan tỏa những giá trị tốt đẹp về tinh thân võ của dân tộc.

Ảnh: Tổng hợp

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link