Rashad Evans không cần ép cân khi thi đấu

Cựu vô địch hạng bán nặng Rashad Evans xuống hạng trung sau loạt thất bại ở hạng hạng cân ông từng thống trị. Quan trọng là trong khi thi đấu ở hạng bán nặng, ông không cần ép cân quá sức như các võ sĩ khác.

Trận MMA quái dị và kết luận về thực chiến với đám đông
Dominick Cruz bảo vệ đai trước Cody Garbrandt tại UFC 207?

Trong cuộc trao đổi với trang BJ Penn, Evans nói: “Tôi đã thi đấu khá tốt ở hạng bán nặng nhưng gần đây tôi thường xuyên bị đánh bại, có lẽ cần có sự thay đổi. Tôi rất mừng khi hạ xuống hạng trung”. Ông nói thêm: “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ xuống hạng trung và chưa bao giờ có ý nghĩ đó. Tuy nhiên sau những trận đấu vừa rồi, tôi không hề ép ký trước khi thi đấu. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải đối đầu với những đối thủ to con hơn mình”.

rashad-evans-shadow-boxes1

Sắp tới tại sự kiện UFC 205, Evans sẽ đối đầu với người bạn Tim Kennedy. Cả hai đã có thời gian luyện tập cùng nhau, do đó cả hai đều biết điểm yếu điểm mạnh của nhau, có thể nói đây là một trận đấu hấp dẫn.
tim-kennedy-rashad-evans

Ít ai biết võ sĩ người Mỹ này bắt đầu sự nghiệp thi đấu võ tổng hợp (MMA) ở hạng nặng, giành đai vô địch UFC hạng bán nặng trước Forrest Griffin tại UFC 92. Hiện ông 37 tuổi, đã vượt qua cái dốc của sự nghiệp. Không thi đấu gần hai năm, khi trở lại Evans chịu 2 thất bại liên tiếp, trong đó có trận thua bằng knock-out trước Glover Teixeira. Nhiều kỳ vọng cho rằng, võ sĩ này sẽ giành thắng lợi ở hạng cân mới.

Quang Lữ