Giành 8 HCV ở SEA Games 31 nhưng tuyển taekwondo Việt Nam chỉ đặt mục tiêu 2 tới 3 HCV khi trở lại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 ở Campuchia.

Kim Tuyền (xanh) đối đầu với đối thủ đến từ trường đại học Dong-A (Hàn Quốc) ở hạng cân 49kg. Ảnh: Minh Chiến

Kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 đang đến gần, đội tuyển taekwondo Việt Nam đã được triệu tập với các VĐV nổi bật, được kỳ vọng sẽ đạt thành tích cao như Trương Thị Kim Tuyền, Trần Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Hương, Bạc Thị Khiêm, Vũ Thị Dung, Hồ Thị Kim Ngân…

HLV trưởng Vũ Anh Tuấn và chuyên gia người Hàn Quốc Kim Kil-tae là đội ngũ huấn luyện chính cho các VĐV. Trong hai ngày 11 và 12/4, tuyển taekwondo Việt Nam thi đấu giao hữu với các võ sĩ của trường đại học Dong-A (Hàn Quốc). Đây là dịp để các VĐV cọ xát, rèn luyện nâng cao chuyên môn đồng thời giúp ban huấn luyện chuẩn bị tốt lực lượng để lên đường tham gia giải đấu tại Campuchia.

Tại SEA Games 32 tới đây, đội tuyển taekwondo Việt Nam chỉ đặt mục tiêu khiêm tốn là giành từ 2 tới 3 HCV. Đây là con số nhỏ hơn rất nhiều so với thành tích đội đạt được là 8 HCV tại SEA Games 31 vừa qua.

Chia sẻ về điều này, HLV Vũ Anh Tuấn cho biết: “Ở giải đấu năm nay, nước chủ nhà rút lại khá nhiều hạng cân thi đấu nên đội của chúng ta bị rút lại khoảng 40% các VĐV. Việc này gây ra khá nhiều khó khăn cho ban huấn luyện. Hiện tại, các em đang cố gắng tập luyện để có được sự chuẩn bị tốt nhất trước khi bước vào giải đấu.”

Ông Vũ Anh Tuấn, HLV trưởng đội tuyển taekwondo Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến

Trước đó, các võ sĩ taekwondo Việt Nam đã có 1 tháng tập huấn tại Hàn Quốc rồi thi đấu tại giải vô địch Đông Nam Á ở Philippines. Tại giải giao hữu cuối cùng trước khi bước vào SEA Games, chuyên gia Hàn Quốc, Kim Kil-tae, có những chia sẻ: “Nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games, ban huấn luyện đã có kế hoạch mời đội Hàn Quốc về đây để tập huấn, cọ xát để chúng ta có những kỹ thuật tốt hơn.” Ông Kim hy vọng ban huấn luyện sẽ cùng đội tuyển đạt kết quả tốt như kỳ SEA Games 31 vừa qua dù xung quanh có rất nhiều áp lực.

Đánh giá về đội tuyển taekwondo Việt Nam, ông Lee Dong Ju, huấn luyện viên trưởng bộ môn taekwondo Đại học Dong-A (Hàn Quốc), chia sẻ: “Chúng tôi rất vinh dự khi được có mặt ở đây để giúp đỡ cho đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị tốt cho SEA Games sắp tới. Tôi đánh giá cao kỹ thuật của các VĐV Việt Nam. Tôi thấy các bạn có thể tham gia được các giải đấu lớn như Olympic và đạt được thành tích tt.”

VĐV trẻ được kỳ vọng hàng đầu của taekwondo Việt Nam Trương Thị Kim Tuyền (HCV hạng cân 49kg SEA Games 31) cho biết toàn đội đã học hỏi được rất nhiều từ giải giao hữu này. Các kỹ thuật cơ bản và kỹ thuật nâng cao của các VĐV Hàn Quốc rất tốt. Đây là một cơ hội quý báu để toàn đội được cọ xát và nâng cao trình độ. Tuyền cho biết thêm: “Tôi sẽ cố gắng vận dụng những kỹ năng mà mình có, tuân thủ chiến thuật của ban huấn luyện để cố gắng bảo vệ tấm HCV đã đạt được. Dù có một chút áp lực, tôi và toàn đội sẽ cố gắng hết sức cho SEA Games.”

Theo Zing.vn

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link