Cầm dao truy sát “trúng” giang hồ Hải Phòng và cái kết đắng lòng

Sau khi kình cãi trong quán karaoke, Đức và Tâm cầm dao đuổi đánh đối thủ. Tuy nhiên gặp những đàn anh từng “vào tù ra tội”, Đức đã bị trọng thương và tử vong sau đó.

Cảnh sát Mỹ làm trọng tài cho công dân đánh nhau
Những đám tang hoành tráng “có một không hai” trong giới giang hồ

Cụ thể, tối ngày 8-8-2016, anh Phạm Minh Đức (33 tuổi) cùng anh Đặng Tâm (33 tuổi), đến phòng số 8 quán Karaoke MJM tại 24 Trần Phú, quận Ngô Quyền hát cùng 1 số bạn bè. Trong quá trình hát tại đây đã xảy ra mâu thuẫn với một đối tượng hát tại phòng số 19. Đến 23h30 cùng ngày khi ra về đến trước cửa khách sạn Habour đã xảy ra đánh nhau giữa anh Đức, anh Tâm với nhóm gồm 5 đối tượng. Hậu quả anh Đức bị nhiều vết thương, có 1 vết đứt động mạch đùi, được đưa đi cấp cứu sao đó đã tử vong, anh Tâm may mắn chạy thoát.

dt1
Các đối tượng gây án

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an quận Ngô Quyền phối hợp với Phòng PC45 và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành giám định hiện trường, truy tìm thủ phạm. Qua quá trình điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ đã xác định được các đối tượng gây án gồm : Vũ Tiến Dương (39 tuổi, đã có 1 tiền án); Vương Quốc Hùng (27 tuổi); Trịnh Bá Hoàng (30 tuổi); Trần Văn Thịnh (26 tuổi); Vũ Trọng Thìn (30 tuổi, đã có 2 tiền án) tất cả đều ở Hải Phòng. Rạng sáng ngày 15-8-2016 được sư vận động của các trinh sát Công an quận Ngô Quyền và Phòng PC45 5 hung thủ đã ra đầu thú.

Tại cơ quan điều tra chúng khai nhận, tối ngày 8-8-2016, 4 đối tượng Thìn, Hùng, Hoàng, Thịnh được Vũ Tiến Dương gọi đi hát Karaoke. Trong khi đứng chờ Dương tại cửa quán MJM thì bị anh Đức, Tâm và 1 số đối tượng khác cầm dao đuổi đánh, nhóm này bỏ chạy, đến trước cửa khách sạn Habour thì bị nhóm Đức, Tâm đuổi kịp, hai nhóm lao vào dùng vũ khí tấn công nhau hậu quả anh Đức bị trọng thương, tử vong, Tâm chạy thoát. Sau khi gây án cả nhóm đã bỏ trốn.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Phòng PC45 điều tra làm rõ.

(Tổng hợp)