Ngôi sao bóng đá Thomas Mueller xin lỗi vì cú đá karate vào đầu đối thủ

(VoThuat.vn) – Thomas Mueller đã phải nói lời xin lỗi vì cú đá kiểu karate của mình vào đầu hậu vệ đội tuyển Ajax – Nicholas Tagliafico – khiến cho cầu thủ ngôi sao người Đức này phải nhận thẻ đỏ rời sân trong trận cầu nảy lửa chứng kiến 6 bàn thắng được ghi vào thứ 4 vừa qua tại Amsterdam.

“Không, không – tất nhiên là tôi không cố ý làm thế rồi,” cầu thủ 29 tuổi nói với các phóng viên về thẻ đỏ đầu tiên trong sự nghiệp của mình với 462 lần ra quân với Bayern Munich – trong trận cầu với kết quả 3-3 khi cả hai đội đều đang cố gắng để giành lấy tấm vé vào vòng 1/16 tại Champions League.

Mueller nói rằng anh đã tới phòng thay đồ của đội chủ nhà để trực tiếp xin lỗi Tagliafico sau trận đấu, tuy nhiên cầu thủ hậu vệ, người đã ghi bàn ở phút 95 để cân bằng tỷ số, đã rời đi mất rồi.

Thay vào đó, Mueller đã đăng “@tagliafico3 – Tôi thành thật xin lỗi vì những gì đã xảy ra hôm nay! Tôi không cố tình đâu! Mong anh sớm bình phục” trên trang Instagram của mình.

Mueller bị đuổi ra khỏi sân sau khi cố kiểm soát bóng bằng cách vươn dài chân, tuy nhiên trái bóng không phải thứ hứng cú đá đó mà là đầu của Tagliafico, người sẽ cần phải được chữa trị trong một thời gian.

Cả đồng đội lẫn huấn luyện viên của Mueller đều nói rằng cú phạm lỗi đó xứng đáng phải nhận một thẻ đỏ.

“Thomas đã không thấy Nicholas,” huấn luyện viên đội tuyển Bayern – Niko Kovac – nói, “những đó rõ ràng là một thẻ đỏ – lẽ ra anh ấy phải chú ý tới đối thủ.”

Trước trận đấu, Maximilian Woeber của đội tuyển Ajax cũng đã bị truất quyền thi đấu vì phạm lỗi nghiêm trọng với tiền vệ Leon Goretzka của đội Bayern, người đã chứng kiến cú đá cao của Mueller lên Tagliafico ở khoảng cách gần.

“Tôi nhìn thấy chính xác những gì diễn ra. Bạn phải thấy tình trạng của anh ấy sau đó – nó không tốt chút nào,” Goretzka nói. “Như tôi đã chứng kiến, nó xứng đáng một thẻ đỏ.”

Đó là một cái kết cay đắng cho Mueller, người đã có lần ra quân thứ 105 của mình tại giải Champions League, đưa anh lên bằng với cựu đội trưởng Philipp Lahm của Bayern, người đã góp phần đội tuyển Đức đến với giải World Cup 2014.

Mueller sẽ bị cấm thi đấu trận lượt đi của Bayern tại vòng 16 đội trong năm nay.

Ngọc Phương