Ngoài cát-xê đóng phim, việc “Lưu lạc địa cầu 2” thắng lớn phòng vé còn giúp Ngô Kinh nhận thêm khoản lợi nhuận hàng chục triệu USD.

Ngô Kinh là ngôi sao bảo chứng phòng vé của điện ảnh Trung Quốc hiện nay. Ảnh: Sina.

Ngày 8/2, QQ đưa tin bộ phim điện ảnh Lưu lạc địa cầu 2 do Ngô Kinh, Lưu Đức Hoa đóng chính, đạt doanh thu phòng vé 3,45 tỷ NDT (508 triệu USD) sau hơn 3 tuần công chiếu. Giới chuyên môn dự đoán tác phẩm sẽ đạt tổng doanh thu 3,8 tỷ NDT (560 triệu USD).

Theo QQ, sau khi khấu trừ tỷ lệ 39,12% ăn chia với nhà phát hành, rạp chiếu và 800 triệu NDT (117 triệu USD) kinh phí, đoàn phim Lưu lạc địa cầu 2 lãi khoảng 1,4 tỷ NDT (206 triệu USD). Thành công phòng vé của tác phẩm giúp Ngô Kinh hốt bạc.

Công ty Văn hóa Quốc tế Đăng Phong Bắc Kinh của nam diễn viên là một trong những nhà sản xuất chính, đóng góp 10% cổ phần. Với mức đầu tư này, Ngô Kinh sẽ được trả khoảng 80 triệu NDT (11,7 triệu USD) tiền lãi. Ngoài ra, sao võ thuật còn nhận thêm mức cát-xê khoảng 10 triệu USD. Như vậy, tổng cộng Ngô Kinh có khả năng thu về 21,7 triệu USD từ dự án Lưu lạc địa cầu 2.

Ngô Kinh đang sở hữu thành tích ấn tượng trên thị trường điện ảnh Trung Quốc. Ảnh: Sina.

Ngô Kinh được mệnh danh là “thần bài” của showbiz Trung Quốc khi đầu tư phim nào ăn đậm phim đó.

Thành tích của Lưu lạc địa cầu 2 giúp nam diễn viên nối dài chuỗi thắng lớn, kiếm từ hàng chục đến hàng trăm triệu USD nhờ đầu tư làm phim. Trong đó, chỉ riêng Chiến lang 2 vàLưu lạc địa cầu đã giúp Ngô Kinh thu về 150 triệu USD.

Anh cũng là “ông hoàng phòng vé Trung Quốc” hiện tại. Nam diễn viên thu hút người xem đến rạp nhờ những dự án bom tấn được đầu tư kinh phí cao, chất lượng sản xuất tốt, có dàn sao hùng hậu tham gia.

Trong mùa phim Tết Nguyên đán 2023 vừa qua, Ngô Kinh xác lập kỷ lục trở thành diễn viên Trung Quốc đầu tiên đạt tổng doanh thu phòng vé tích lũy lên tới hơn 30 tỷ NDT (hơn 4,4 tỷ USD). Nếu tính riêng các phim anh đóng chính (phiên vị 1), doanh thu đạt 21,8 tỷ NDT.

Theo Zing.vn

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link