Liên đoàn Taekwondo thế giới kêu gọi hợp tác trong việc đảm bảo an toàn cho người tị nạn chơi thể thao

(VoThuat.vn) – Vừa qua, chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Thế giới đã lên tiếng kêu gọi hợp tác trong việc đảm bảo an toàn cho những người tị nạn tại Diễn đàn Quốc tế Hòa bình & Thể thao.

Trong bài phát biểu quan trọng của mình tại Diễn đàn Quốc tế Hòa bình và Thể thao, Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Thế giới Chungwon Choue, đồng thời là Chủ tịch của Tổ chức Nhân đạo Taekwondo (THF) và là Thành viên trong ban Hội đồng của Quỹ tài trợ dành cho người tị nạn Olympic (ORF) đã nêu ra vai trò quan trọng của một môn thể thao trong việc thúc đẩy sự hòa nhập xã hội cho người tị nạn và người di cư trên khắp thế giới.

Chủ tịch Choue đã tham gia một cuộc thảo luận trong Diễn đàn có tên là “Thể thao cho người tị nạn toàn cầu, cùng với Giám đốc Quan hệ Đối ngoại cho Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR), Dominique Hyde, bên cạnh thành viên Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC), Seungmin Ryu.

Chủ tịch Choue đã nói về những gì mà ORF đang cố gắng thực hiện kể từ khi được thành lập vào năm 2017 dưới sự giám sát của Chủ tịch IOC Thomas Bach:

“Mục tiêu của ORF là vào năm 2024, một triệu người di cư sẽ có cơ hội được chơi thể thao một cách an toàn. Đây là một mục tiêu đầy mà Olympic có thể đạt được cùng với những người đã và đang hoạt động trong phong trào này để biến thể thao có thể trở thành công cụ cải thiện hòa nhập xã hội cho những người tị nạn trên thế giới của chúng ta.”

“Cùng với UNHCR và IOC, với đầy đủ các bản cam kết, một liên minh gồm hơn 80 tổ chức đã được thành lập.”

“Tôi mong được thấy liên minh này sẽ còn phát triển lớn mạnh hơn nữa khi mọi người đều hợp tác, qua đó, nỗ lực của từng tổ chức đều sẽ được gia tăng đáng kể khi các tổ chức làm việc cùng nhau.”

Vào buổi tối, Chủ tịch Choue đã cùng các đại biểu tham dự Lễ trao giải Hòa bình & Thể thao 2019 để vinh danh thành tựu mà các cá nhân và tổ chức đã làm được trong năm vừa qua. Trước đây, Liên đoàn Taekwondo Thế giới cũng đã nhận được được giải thưởng ‘Liên đoàn quốc tế của năm’ vì Hòa bình và Thể thao.

Anh Vũ


Tin liên quan: