Kinh ngạc dàn “vũ khí lạnh” của Đặc nhiệm Nga

(VoThuat.vn) – Bên cạnh các loại vũ khí sức mạnh hỏa lực và khả năng sát thương cao, Đặc nhiệm Nga còn mang theo người các loại dao đặc biệt dành riêng cho chiến đấu và sinh tồn.

Về trang bị tiêu chuẩn, một lính Đặc nhiệm Nga có thể mang theo các loại súng bộ binh như súng trường tấn công AK, súng ngắn bán tự động, súng phóng lựu tự động hay cả súng chống tăng. Tuy nhiên chừng đó vẫn là chưa đủ khi họ còn được trang bị một loại vũ khí khác đó là dao chiến đấu.

Theo đó loại “vũ khí lạnh” này của đặc nhiệm Nga được thiết kế đặc biệt dành riêng cho chiến đấu hoặc giúp người lính có thể sinh tồn giữa những điều kiện tự nhiên khắc nghiệt nhất. Vậy loại vũ khí sắc nhọn này của lực lượng đặc nhiệm Nga đa dạng như thế nào và có gì đặc biệt?

Đầu tiên có thể nói đến mẫu dao chiến đấu Vityaz – có nghĩa là “hiệp sĩ” trong tiếng Nga –nằm trong trang bị của lực lượng đặc nhiệm thuộc Cơ quan tình báo đối ngoại Nga. Vityaz được chế tạo bằng thép “50X14 MF” hoặc “70X16 MFS” với độ cứng của lưỡi từ 52-56 HRC, bản thân lưỡi dao còn được phủ một lớp dầu giúp nó chống phản chiếu lại ánh sáng.
Cái tên tiếp theo là mẫu dao chiến đấu Karatel được sử dụng khá phổ biến trong Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), Karatel được chế tạo bởi công ty “NOKS” trên cơ sở các nhiệm vụ chiến thuật của FSB. Lưỡi dao của Karatel có thiết kế bất đối xứng với lưỡi dao lõm, giúp tăng khả năng cắt của dao.
Còn đây là “Storm” (Cơn bão) mẫu dao chiến đấu dành riêng cho hải quân Nga. Nó nằm trong trang bị cơ bản giành cho lực lương đổ bộ và biệt kích hải quân của Nga.
OTs-4 là mẫu dao chiến đấu giành cho các đơn vị an ninh Liên Xô và Nga trong thập niên 80 và 90 của thế kỷ trước. Dao có thiết kế khá hiện đại với lưỡi dao dài và sử dụng lưỡi đơn, một phần lưỡi dao có thiết kế răng cưa
Khatran là loại dao chiến đấu tiêu chuẩn được trang bị Quân đội và An ninh Nga, tuy nhiên nó được sản xuất với số lượng khá hạn chế. Khatran cũng được sản xuất thành nhiều biến thể khác nhau giành cho các hoạt động dưới nước lẫn trên cạn.
Vzryvotekhnik – có nghĩa là “chuyên gia nổ” trong tiếng Nga. Đây là mẫu dao chiến đấu đa năng được thiết kế giành cho lực lượng Công binh Nga, với lưỡi dao dài và mảnh Vzryvotekhnik là công cụ đắc lực giúp lính công binh Nga rà phá bom mìn.

Theo Kiến Thức