Chân Tử Đan quay lại với hình tượng “giang hồ đất cảng” Hong Kong

Ngôi sao hành động võ thuật Chân Tử Đan là cái tên đầu tiên đến với dự án điện ảnh chuyển thể từ trò chơi nổi tiếng “Sleeping Dogs” của Square Enix.

1 tỉ khán giả cùng xem Chân Tử Đan biểu diễn Vịnh Xuân

Chân Tử Đan đại chiến Trâu Triệu Long: Kẻ tám lạng, người nửa cân

Chân Tử Đan, anh được xem là người trẻ nhất trong số những nhà chỉ đạo võ thuật xuất sắc nhất thế giới, từng nhiều lần được trao giải thưởng về chỉ đạo võ thuật tại các liên hoan phim Hong Kong và châu Á.

 Mới đây, trên trang Deadline đưa tin, ngôi sao võ thuật toàn cầu Chân Tử Đan sẽ đảm nhận vai chính trong phim điện ảnh “Sleeping Dogs”  tác phẩm hành động dựa trên trò chơi ăn khách cùng tên của Square Enix. Đây là bom tấn Hollywood tiếp theo của anh sau “Rogue One: A Star Wars Story” (2016) và “xXx: Return of Xander Cage” (2017).

chan-tu-dan-vai-tham-vy-trong-phim-sleeping-dogs
Chân Tử Đan và nhân vật Thẩm Vỹ (Wei Shen) trong phim Sleeping Dogs.

Theo đó, nhân vật chính trong phim là Thẩm Vỹ – một cảnh sát ngầm người Mỹ gốc Á. Trở lại Hong Kong sau nhiều năm sinh sống tại Mỹ, anh được cảnh sát Hong Kong giao nhiệm vụ thâm nhập vào Sun On Yee – một Hội Tam Hoàng khét tiếng tại đây.

Thẩm Vỹ đã nỗ lực để được chú ý và leo dần lên các vị trí cao hơn trong hội, đồng thời thu thập các tin tức quan trọng nhằm cung cấp cho cảnh sát mà không bị lộ thân phận.

Tuy nhiên, trải qua nhiều ngày tháng hoạt động trong Sun On Yee, trong lòng Wei Shen bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn giữa công việc làm một cảnh sát chân chính và làm một người anh em trong Hội Tam Hoàng.

Như vậy, sau một loạt vai phụ trong “Rogue One: A Star Wars Story”, “xXx: Return of Xander Cage”, đây sẽ là vai chính đầu tiên của Chân Tử Đan trong một siêu phẩm của Hollywood. 

Bối cảnh chủ yếu của “Sleeping Dogs” là Hong Kong hiện đại và việc trò chơi có nhiều pha hành động, từ võ thuật, đua xe, tới rượt đuổi bằng thuyền, đọ súng… Đây chính là cơ hội để Chân tử Đan thêm một lần trổ tài trên màn ảnh.

Chọn lựa Chân Tử Đan, hãng Original Film chắc chắn chiếm ưu thế khi phát hành “Sleeping Dogs” tại Trung Quốc. Ở Bắc Mỹ, tác phẩm hành động “xXx: Return of Xander Cage” bị coi là “bom xịt” khi ra mắt cuối tháng 1 vừa qua.

Bối cảnh và cốt truyện game Sleeping Dogs có nhiều chi tiết khiến khán giả liên tưởng ngay tới Flash Point - tựa phim từng được xem như kiệt tác của Chân Tử Đan trước khi cho ra đời dòng phim "Diệp Vấn".
Bối cảnh và cốt truyện game Sleeping Dogs có nhiều chi tiết khiến khán giả liên tưởng ngay tới Flash Point – tựa phim từng được xem như kiệt tác của Chân Tử Đan trước khi cho ra đời dòng phim “Diệp Vấn”.

Nhưng khi ra mắt bộ phim tại quốc gia tỷ dân từ đầu tháng 2, hãng Paramount đã tập trung khai thác hình ảnh Chân Tử Đan, hơn cả Vin Diesel – người vào vai chính Xander Cage.

Rốt cuộc, bộ phim thu tới hơn 153 triệu USD tại riêng Trung Quốc, tức cao hơn gấp ba lần kết quả tại Bắc Mỹ (44 triệu USD).

 Hiện tại, Original Film và đại diện của Chân Tử Đan đang thỏa thuận những chi tiết cuối cùng của bản hợp đồng giữa hai bên. Họ vẫn chưa tiết lộ kế hoạch phát hành cho dự án “Sleeping Dogs”.

Thanh Thanh