(VoThuat.vn) – Artur Beterbiev không hề e ngại nếu phải chuyển lên hạng cân cao hơn để so găng cùng Oleksandr Usyk.

Trong cuộc thượng đài gần nhất vào cuối tuần vừa rồi, Beterbiev đã thắng knockout kỹ thuật ở hiệp 8 trước Anthony Yarde tại London, qua đó bảo vệ thành công 3 danh hiệu WBC, WBO cùng IBF hạng dưới nặng.

Nhà vô địch người Canada hiện sở hữu thành tích toàn thắng sau 19 trận đấu. Đáng chú ý, anh “kết liễu” mọi đối thủ phía bên kia góc đài trước thời điểm tiếng chuông cuối cùng vang lên.

Beterbiev sở hữu thành tích hoàn hảo trên võ đài.

Trong khi đó, Usyk thành danh ở sàn đấu hạng nặng sau 2 chiến thắng liên tiếp trước nhà cựu vô địch thế giới Anthony Joshua. Lúc này, ngôi sao người Ukraine đang đàm phán về trận chiến thống nhất danh hiệu hạng nặng cùng Tyson Fury.

Dù vậy, nếu có cơ hội so tài cùng “Mèo Olek”, Beterbiev cũng không từ chối. Tay đấm đấm 38 tuổi trả lời phỏng vấn trang Sky Sport khi được hỏi về cuộc đụng độ chủ nhân đai WBA, WBO cùng IBF hạng nặng:

Không vấn đề gì. Nếu bạn thống kê lại, anh ta rất thành công. Anh ta đã làm rất tốt xuyên suốt sự nghiệp của mình, một võ sĩ tài năng.

Nhưng tôi thật sự không có hứng thú với sự nghiệp của anh ấy. Tôi không theo dõi Usyk hay bất cứ ai khác.”

Usyk vs Beterbiev sẽ là cuộc so tài thú vị nếu trở thành hiện thực.

Hiện tại, Beterbiev đang theo đuổi trận đấu thống nhất 4 đai vô địch cùng Dmitry Bivol (sở hữu đai WBA). Nhưng có vẻ Bivol sẽ bận rộn với màn bảo vệ danh hiệu trước Joshua Buatsi, sau đó là cuộc tái đấu đáng chờ đợi với Canelo Alvarez.

Beterbiev ưu tiên việc thâu tóm những danh hiệu lớn ở hạng dưới nặng, nhưng võ sĩ gốc Nga cũng sẵn sàng so găng cùng Usyk ở hạng bán nặng – vốn là nơi sự nghiệp của tài năng người Ukraine bắt đầu thăng hoa.

“Tôi có thể chuyển lên hạng cân cao hơn, trận đấu đó khá thú vị nhưng một nhà vô địch khác cũng rất tốt. Tôi sẽ cố gắng sẵn sàng cho mọi thứ. Nếu nó đến, tôi sẽ làm hết sức mình.” – Beterbiev khẳng định.

Xem Artur Beterbiev hạ Anthony Yarde:

Dương Quang


Tin liên quan: