Povetkin “gặp khó”, Whyte sẽ đối đầu với Wilder trong trận đấu tới?

(VoThuat.vn) – Nhà tổ chức Eddie Hearn vừa thông báo rằng Alexander Povetkin vẫn đang trong quá trình phục hồi sau vụ dương tính với Covid-19, và anh chưa thể sẵn sàng tái đấu với Dillian Whyte vào tháng Một.

Cụ thể, võ sĩ người Nga cần thêm khoảng 4 tuần để bình phục hoàn toàn trước khi bước lên võ đài và so găng lần 2 cùng Whyte. Hearn khuyên tay đấm người Anh vừa bị knockout trong trận thua gần nhất rằng anh nên chờ Povetkin phục hồi để tái đấu, nhưng võ sĩ này vẫn cố chấp muốn trở lại võ đài ngay lập tức.

Thất bại khó quên của Whyte trước Povetkin trong trận đấu gần nhất.

Whyte (27-2, 18 KOs) đã nói với Hearn mình muốn đối đầu với một trong ba cái tên lớn: Luis Ortiz, Andy Ruiz Jr hoặc Deontay Wilder. Nếu người đại diện đồng hương có thể nhanh chóng đàm phán thành công với một trong số những người này, Whyte sẽ nhanh chóng trở lại.

Hiện tại, tay đấm 32 tuổi hẳn sẽ thấy tiếc nuối khi cách đây 1 năm anh từng có cơ hội thượng đài với “King Kong” Ortiz theo đề nghị từ tổ chức WBC. Tuy nhiên, lúc đó Whyte lại chọn cách bỏ qua đối thủ người Cuba, và giờ có vẻ đã quá muộn để anh đổi ý.

Pha knockout mà Whyte phải nhận trong trận thua Povetkin hồi tháng Tám có thể ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của võ sĩ gốc Jamaica. Và đây hoàn toàn là điều không tốt cho anh trong những cuộc so tài kế tiếp.

Trong danh sách những cái tên được chọn, Hearn còn thêm vào một võ sĩ khác mà mình cũng đang làm đại diện là Derek Chisora, tay đấm vừa thua trận trước Oleksandr Usyk vào cuối tháng Mười. “Del Boy” muốn đấu 4 trận trong năm 2021, và Whyte có thể là một trong số đó nếu hai bên đồng ý cuộc chạm trán lần 3.

“Kẻ vồ người” từng 2 lần đánh bại Chisora.

“Povetkin cần thêm thời gian để phục hồi từ dịch bệnh Covid, nhưng không quá lâu. Chúng tôi kỳ vọng anh ta sẽ trì hoãn trong khoảng 4 tuần. Tôi muốn tạo ra một trận đấu giữa Whyte với Ruiz Jr, Wilder hoặc Ortiz.

Chisora thì luôn sẵn sàng. Anh ta là một cái tên khác được cân nhắc. Chúng tôi cũng sẽ liên hệ với những võ sĩ hạng nặng khác, nếu họ có hứng thú với trận đấu.” – Hearn phát biểu thông qua Sky Sports News.

Hai cái tên nhiều duyên nợ lại được liên kết trên sàn đấu.

Đối với Whyte, dường như anh đang mạo hiểm với sự nghiệp của mình sau trận thua gây sốc gần nhất. Một thất bại nữa sẽ khiến cho tên tuổi của “Kẻ vồ người” chìm xuống dưới những cái tên khác đang mạnh mẽ vươn lên ở boxing hạng nặng.

Những điều đáng chú ý về Dillian Whyte:

Dillian Whyte sinh ngày 11/4/1988 tại Portland, Jamaica nhưng lại mang quốc tịch Anh. Võ sĩ cao 193 cm này có 2 biệt danh là The Body Snatcher (Kẻ vồ người) và The Villain (Gã côn đồ).

Trước khi thi đấu quyền Anh, Whyte từng là một võ sĩ kickboxing cũng như MMA. Tay đấm 32 tuổi là chủ nhân đai WBC ‘tạm quyền’ từ năm 2019 đến tháng Tám năm 2020. Ngoài ra, Whyte cũng nắm giữ danh hiệu nước Anh từ năm 2016 đến 2017. Hiện tại, trong tổng số 29 lần thượng đài boxing hạng nặng chuyên nghiệp, võ sĩ gốc Jamaica thắng 27 trận (18 lần hạ gục đối thủ) và thua 2 trận trước Anthony Joshua cùng Alexander Povetkin. Whyte từng đánh bại các đối thủ đáng chú ý như Mariusz Wach, Derek Chisora (2 lần), Joseph Parker…

Dù là võ sĩ thuận tay phải nhưng trên sàn đấu, “Kẻ vồ người” cũng rất nguy hiểm với những cú đấm tay trái của mình. Anh còn khiến đối thủ phải e ngại bởi khả năng tấn công rất đa dạng vào mọi vị trí trên cơ thể người đối đầu. Ở nước Anh, ngoài Joshua cùng Fury thì Whyte cũng là một tay đấm đã tạo dựng được danh tiếng lớn ở hạng nặng.

Những khoảnh khắc đáng nhớ trên võ đài của Dillian Whyte:

Dương Quang


Tin liên quan: