(VoThuat.vn) – Mike Tyson đã có những trải lòng về màn so găng giao hữu với Roy Jones Jr hồi tháng 11 năm 2020.

Khi Mike Tyson công bố kế hoạch tái xuất cho một trận giao hữu với Roy Jones Jr, đã có không ít hoài nghi về khả năng thành công của sự kiện. Lý do là bởi cả hai đều đã ngoài 50 và tính cạnh tranh rất thấp bởi phía Ủy ban thể thao California ban hành quy định cấm hạ knock-out.

Mike Tyson vượt trội ở màn giao hữu hồi năm 2020.

Sau tất cả, sức hút của “gã đàn ông tệ nhất hành tinh” vẫn còn đó. Minh chứng là việc trận đấu tại Staples Center vừa qua đã thu hút 1,2 triệu lượt mua pay-per-view (truyền hình trả tiền) tại Mỹ, nhỉnh hơn 350.000 so với màn tái đấu giữa Tyson Fury và Deontay Wilder hồi tháng 2 vừa qua.

Không những thành công về mặt doanh thu, trận giao hữu giữa Tyson và Jones Jr còn thỏa mãn người xem với màn thể hiện ấn tượng của cả hai. Tyson tỏ ra chiếm ưu thế hơn, song kết quả cuối cùng từ 3 vị trọng tài là hòa 76-76. Mặc dù vậy, điều đáng mừng là trận đấu đã kết thúc một cách suôn sẻ, cả hai có thể trụ vững hết 8 hiệp mà không ai bị thương nặng.

Trong buổi podcast Hotboxin của mình, Tyson tiết lộ bản thân đã phải kìm hãm sức mạnh trước Jones Jr. “Tôi cảm thấy ổn hơn những gì mình nghĩ. Tôi cảm thấy thoải mái, như kiểu ‘wow’. Tôi có thể làm được nhiều hơn, tung ra nhiều tổ hợp đòn hơn, có thể làm điều này, điều kia.

Holyfield nhiều khả năng sẽ là đối thủ trong lần thượng đài kế tiếp của Tyson.

Tôi muốn tái hiện điều đó thêm một lần nữa và với một người mà tôi có thể dốc hết sức lực. Điều đó khiến tôi hứng thú và muốn thượng đài một lần nữa. Tôi muốn trụ đến hiệp cuối cùng, tôi không muốn hạ gục bất kỳ ai – đó là điều mọi người muốn,” cựu vương hạng nặng cho hay.

VoThuat.vn


Tin liên quan:

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link