UFC chính thức đổi chủ với giá chuyển nhượng 4 tỉ USD

Sáng 11/7/2016, UFC đã chính thức thông báo việc giải đấu sẽ được bán cho liên doanh giữa tập đoàn giải trí – truyền thông William Morris Endeavor (WME/IMG) và MSD Capital với giá 4 tỷ USD.

Top 5 sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử UFC

Top 5 pha lật kèo ngoạn mục trong UFC

 Ngay sau sự kiện lịch sử UFC 200, giải võ tổng hợp lớn nhất trên thế giới đã thông báo chính thức được bán với cái giá 4 tỷ USD.

Theo tờ New York Times, UFC đã được bán cho một liên doanh, dẫn đầu là tập đoàn WME-IMG và MSD Capital. Theo các tin đồn trước đó, tập đoàn Trung Quốc Dalian Wanda Group đang ra giá cao nhất (4,2 tỷ USD).

UFC được đánh giá là giải võ tổng hợp hàng đầu hành tinh.

Người chủ mới của UFC là Ari Emanuel, còn Dana White vẫn tiếp tục cương vị chủ tịch và Lorenzo Fertitta xuống làm Tổng giám đốc điều hành.

Được biết, WME/IMG là một tập đoàn truyền thông và quảng bá của Mỹ, có hợp đồng với rất nhiều VĐV thể thao, bao gồm cả cựu vô địch Ronda Rousey. Tập đoàn này cũng đã mua giải đấu bò Professional Bull Riders League vào năm ngoái nhưng thương vụ UFC là vụ mua bán thương hiệu thể thao lớn nhất mà tập đoàn này từng thực hiện.

UFC đã có thu về khoảng 600 triệu USD trong năm 2015. Các trận đấu được truyền trực tiếp trên toàn thế giới thông qua thuê bao trên truyền hình và internet. Qua nhiều năm, UFC cũng đã mua rất nhiều các đối thủ nhỏ hơn như WEC, Strikeforce,…

Sự thay đổi của UFC qua 200 sự kiện:

https://www.youtube.com/watch?v=aYplaCMP9Nk

Quang Lữ