PGĐ Sở VH-TT: “Tôi muốn nhìn thấy thế hệ sinh viên này tại SEA Games”

Đó là lời khẳng định của ông Nguyễn Hùng – Phó Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM tại buổi Hội thảo chuyên đề “Hành vi người tiêu dùng và tiếp thị trong thể thao” cho sinh viên khoa Khoa học Thể thao sinh viên trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Việt Nam gây ấn tượng mạnh tại Hội trại Võ thuật Thiếu niên Thế giới 2017

Taekwondo Việt Nam làm nên lịch sử tại Đại hội thể thao sinh viên thế giới 2017

Với tư cách là một trong những nhà hoạt động thể thao đầu tiên và lâu nhất lịch sử làng thể thao TP.HCM, ông Nguyễn Hùng đã cùng những khách mời khác như Tiến sĩ Lim Boon Hooi (Giảng viên cao cấp và Giám đốc Trung tâm Thể thao ĐH Malaysia), ông Nguyễn Hùng (Phó Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM), bà Đặng Ngọc Thanh Thảo (Giám đốc Marketing tập đoàn XLE – đơn vị chủ quản giải bóng rổ chuyên nghiệp VBA) chia sẻ với sinh viên về các vấn đề thiết thực trong hoạt động thể thao, cụ thể là các hành vi người tiêu dùng, các hoạt động tiếp thị và những sai lầm pháp lý thường thấy ở người mới bước vào lĩnh vực thể thao.

Với kinh nghiệm lâu năm, ông Nguyễn Hùng – một trong những nhà hoạt động thể thao đầu tiên của TP.HCM chia sẻ những bất cập và lỗi sai thường gặp của các doanh nghiệp thể thao mới. Đây là những kiến thức đặc biệt quan trọng giúp sinh viên có thể nhanh chóng tiếp cận với thực tế xã hội khi làm việc. Ông cũng chia sẻ niềm kỳ vọng: “Tôi mong rằng các sinh viên trẻ ở đây sẽ là thế hệ chủ chốt phát triển thể thao TP.HCM”.

Ông Nguyễn Hùng đánh giá cao chất lượng giảng dạy tại ĐH Tôn Đức Thắng nói chung và khoa Khoa học thể thao nói riêng. Trong 6 năm hình thành và phát triển của khoa, đội ngũ giảng dạy của khoa luôn hướng đến mục tiêu đào tạo được các thế hệ nhân lực hoạt động chuyên nghiệp, bài bản trong ngành thể thao, yêu cầu sinh viên ra trường phải ngay lập tức phục vụ được sự phát triển thể thao nước nhà.

“Theo dự kiến, Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức SEA Games 2021, vẫn chưa biết sẽ tổ chức thi đấu tại Hà Nội hay Tp.HCM. Nếu ở TP.HCM, tôi mong rằng sẽ được nhìn thấy những khuôn mặt này, những sinh viên này tại đấy. Tôi mong được nhìn thấy thế hệ này trở thành người phục vụ nền thể thao Thành phố nói riêng và cả nước nói chung”.

Phạm Vũ