Võ sĩ Boxing vào tù vì tội một mình đánh 15 thanh niên

Võ sĩ Boxing Mohammed Dobbous có thể sẽ phải đối mặt với án tù vì tội một mình đả thương 15 thanh niên trong vụ ẩu đả vào tháng 8 năm ngoái.

“Trình” múa côn tam khúc của Hồng Kim Bảo như thế nào?
Loạt ảnh minh chứng Hồng Kim Bảo “mập, già” nhưng “gân”.

Trước đó, hồi tháng 8 năm 2015, giữa Mohammed, khách du lịch người Ailen đã có va chạm với 15 thanh niên ở Thổ Nhĩ Kỳ. Lý do dẫn đến cuộc ẩu đả này là do tay đấm người Ailen đã làm đổ một chai nước nên bị người dân xung quanh lao đến cầm gậy, bàn ghế đánh.

Sau khi xảy ra “cuộc chiến” Mohammed được mọi người ngưỡng mộ như một người anh hùng vì đã “đơn thương độc mã” hạ gục 15 thanh niên, mặc dù sau đó anh bị gãy tay, gãy xương bả vai và xương sọ bị nứt.

Mohammed Dobbous trả lời phỏng vấn sau vụ ẩu đả
Mohammed Dobbous trả lời phỏng vấn sau vụ ẩu đả

Tuy nhiên, anh lại bị chủ cửa hàng và 15 thanh niên đó khởi kiện vì tội hành hung người khác. Anh đang đứng trước cáo buộc và có thể phải ngồi tù. Phía khởi kiện giải thích lỗi do Mohammed, anh ta đã đập phá quán của tôi chỉ vì tôi nói ở đây không bán đồ uống có cồn.

Còn Mohammed lại phủ nhận và có ý kiến phản kháng lại rằng: “Sau khi tôi làm đổ chai nước, người đàn ông đó đã đánh tôi, sau đó nhiều người xông đến đánh tôi, tôi phải cố gắng tự vệ.” Hiện tại Mohammed đang thuê luật sư bào chữa, nếu bị khởi kiện vì tội hành hung người khác, anh ấy phải bị giam ở nhà tù Thổ Nhĩ Kỳ trong 9 năm.

Video vụ ẩu đả:

[jwplayer player=”1″ mediaid=”103944″]

Quang Phong (Tổng hợp)