(Vothuat.vn) – Huyền thoại Georges St-Pierre sẽ được UFC xướng danh vào Hall of Fame vào cuối năm nay.

Trên Twitter chính thức, UFC xác nhận buổi lễ vinh danh Georges St-Pierre vào Hall of Fame (Sảnh danh vọng) sẽ diễn ra vào cuối năm nay, thay vì tháng 7 như dự kiến vì ảnh hưởng của đại dịch.

Georges St-Pierre sẽ được UFC xướng danh vào Hall of Fame vào cuối năm nay.

“Georges St-Pierre là người lĩnh ấn tiên phong MMA tại Canada, góp phần giúp môn thể thao này lan rộng toàn cầu. Cậu ấy là vận động viên xuất sắc nhất của Canada và là một trong những võ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại. Chúng tôi tự hào khi vinh danh cậu ấy vào Sảnh danh vọng UFC 2020,” chủ tịch Dana White chia sẻ.

Geogre St Pierre tuyên bố giải nghệ lần đầu tiên năm 2013 sau trận bảo vệ đai trước Johny Hendricks. Đến UFC 217, “The Rush” tái xuất và giành đai Middleweight từ tay Michael Bisping, tuy nhiên, các vấn đề sức khỏe đã khiến võ sĩ được mệnh danh là “The Greatest Welterweight of All Time” liên tục trì hoãn các trận đấu tiếp theo, trước khi ra thông báo giải nghệ lần 2 vào tháng 2/2019.

GSP được xem là “The Greatest Welterweight of All Time” với 9 lần bảo vệ đai thành công.

Trong sự nghiệp thi đấu, GSP giành tổng cộng 26 trận thắng. Võ sĩ sinh năm 1981 là một trong 7 nhà vô địch hai hạng cân trong lịch sử UFC.

“Thật vinh dự khi được bước vào Sảnh danh vọng UFC. Tôi muốn cảm ơn Lorenzo và Frank Fertitta, Dana White và toàn bộ đội ngũ của UFC, gia đình tôi, huấn luyện viên và đồng đội của tôi, bạn tập cũng như đối thủ của tôi, và tất nhiên, tất cả người hâm mộ UFC. Đây quả là một hành trình tuyệt vời, nếu không có họ thì điều này sẽ không thể xảy ra,” GSP cho hay.

Vothuat.vn


Tin liên quan: