Khi bóng hồng Việt là những xạ thủ cừ khôi

Dù là những người chủ yếu làm công tác chuyên môn như quân y, nấu ăn, trực trạm thông tin… nhưng khi được chọn vào đội tuyển bắn súng, tất cả chị em đội bắn súng K54 của Sư đoàn 324 (Quân khu 7) đều thể hiện mình là một xạ thủ mạnh mẽ, quyết tâm.

Khả năng bắn súng thiện xạ của Cung Lê

Võ sĩ MMA qua đời vì chơi trò bắn súng vào đầu

Gần 11 giờ trưa, trên những thao trường vẫn vang lên những tiếng bóp cò lách cách, tiếng động tác giữ súng rồi lấy đường ngắm… từng người, từng người một vẫn đang luyện tập hăng say dù trên khuôn mặt những cô gái, mồ hôi đã thấm ướt.

Các vận động viên nữ trong đội tuyển bắn súng K54 của Sư đoàn 324 đang luyện tập. Ảnh Lê Tường Hiếu.
Các vận động viên nữ trong đội tuyển bắn súng K54 của Sư đoàn 324 đang luyện tập. Ảnh Lê Tường Hiếu.

Đại úy Nguyễn Đức Toản – Chính trị viên phó Tiểu đoàn 18 thông tin, Sư đoàn 324, một xạ thủ được giao nhiệm vụ đội trưởng kiêm huấn luyện viên bộc bạch: “Tham gia bộ môn bắn súng đòi hỏi người bắn phải có thể lực tốt trong khi các chị em “chân yếu tay mềm”, vừa làm việc ở cơ quan vừa phải tròn vai chăm sóc con cái, gia đình… Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực từ cả phía người học và người huấn luyện, mọi người vẫn hăng say tập luyện, bất chấp cái nắng gay gắt”.

Hàng ngày trước lúc vào huấn luyện, các VĐV đều phải nâng cao thể lực bằng cách chạy 1.000m, chạy bức tốc 100m, ke cơ bụng, nâng gạch, kéo dây thun…

Dù các chị chủ yếu là những người nội trợ, y tế nhưng khi cần, họ vẫn là những xạ thủ mạnh mẽ. Ảnh minh họa.
Dù các chị chủ yếu là những người nội trợ, y tế nhưng khi cần, họ vẫn là những xạ thủ mạnh mẽ. Ảnh minh họa.

Đặc biệt trong đội bắn súng còn có cả những người phụ nữ đơn thân, nuôi hai con nhỏ, nuôi cha mẹ già, Đại úy QNCN Nguyễn Thị Sơn là một trong số đó. Chị chia sẻ: “Dù khó khăn nhiều nhưng tôi xác định đã đi là phải có giải, đây không chỉ là niềm vinh dự cho bản thân mà còn cả tập thể đơn vị, chông gai nào cũng vượt qua được!”.

Mọi người vẫn luyện tập hăng say dù trên khuôn mặt những cô gái, mồ hôi đã thấm ướt.
Mọi người vẫn luyện tập hăng say dù trên khuôn mặt những cô gái, mồ hôi đã thấm ướt.

Xem những nữ xạ thủ súng ngắn của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam:

https://www.youtube.com/watch?v=zDNOikoB_CY

Nhật Vũ