Grand Slam Tbilisi “thấp thỏm” giữa vòng xoáy Covid-19

(VoThuat.vn) – Tuyển Judo Pháp và Đức đã quyết định không tham dự Grand Slam Tbilisi sau khi xuất hiện một số trường hợp dương tính Covid-19 tại trại tập luyện của giải đấu.

Grand Slam tại Tbilisi, Georgia quy tụ lượng VĐV tham dự đông đảo lên đến con số 465. Đây là tín hiệu đáng mừng, song cũng tạo ra áp lực cực lớn cho BTC trong việc đảm bảo sức khỏe cho các judoka trong thời kỳ đại dịch. Nỗi lo lắng càng trở nên có cơ sở, với 2 trường hợp dương tính Covid-19 tại trại tập luyện của giải đấu.

Grand Slam Tbilisi đang đối mặt với nỗi lo ngại từ đại dịch Covid-19.

Mới đây, liên đoàn Judo Pháp (FFJ) xác nhận một thành viên trong tuyển Judo nam đã dương tính với Covid-19.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, FFJ quyết định rút lui toàn bộ các thành viên của tuyển Judo Pháp ra khỏi giải đấu. Đây cũng là động thái của Liên đoàn Judo Đức nhằm hạn chế sự lây lan, cũng như bảo đảm sức khỏe cho các VĐV.

Các tên tuổi đáng chú ý của Pháp không có cơ hội góp mặt Grand Slam Tbilisi.

Gác lại mối đe dọa từ Covid-19, lễ khai màn Grand Slam Tbilisi vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. Tại buổi lễ, BTC dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ Toshihiko Koga, huyền thoại của làng Judo vừa qua đời ở tuổi 53 vì bệnh ung thư.

Tbilisi Grand Slam sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ hôm nay cho đến 28 tháng 3.

VoThuat.vn


Tin liên quan: