(VoThuat.vn) – Màn so găng lần thứ 3 giữa Mike Tyson và Evander Holyfield có nguy cơ không thể diễn ra như dự kiến vì thỏa thuận bỗng đi vào ngõ cụt.

Khi Mike Tyson công bố kế hoạch thượng đài vào cuối tháng Năm, Evander Holyfield được xem là cái tên sáng giá nhất trong việc trở thành đối thủ của Mike “Thép”. Tuy vậy, trận chiến lần thứ 3 giữa 2 cựu vương hạng nặng đang có nguy cơ không thể diễn ra.

Trong vài tháng qua, cuộc đàm phán diễn ra căng thẳng và đội ngũ Holyfield tin rằng một thỏa thuận sắp được thông qua, đặt biệt là khi Ban quản lý SVĐ Hard Rock ủng hộ kế hoạch tổ chức trận đấu cùng nhiều đề nghị hấp dẫn khác được chuyển đến phía Tyson.

Tyson được cho rằng không đồng ý với khoản thù lao 25 triệu USD cho màn so găng với Holyfield.

Song, đội ngũ Tyson được cho rằng đã đưa ra những yêu cầu trái với đề xuất ban đầu. Theo TMZ, Holyfield cho biết trong cuộc trao đổi trực tiếp cùng Tyson, cả hai đã thống nhất chia doanh thu theo tỷ lệ 50/50. Đến giờ chót, phía Mike “Thép” thay đổi ý định, và từ chối khoản tiền thù lao 25 triệu USD.

“Chúng tôi nghĩ rằng thỏa thuận sắp hoàn tất, nhưng nó đã nhanh chóng đổ vỡ khi người của Tyson từ chối tất cả các đề nghị. Chúng tôi đã thương lượng một cách đầy thiện chí và có vẻ như chúng tôi đã lãng phí thời gian của mình,” Kris Lawrence, quản lý của Holyfield cho biết.

Phần 3 của trận đại chiến được mong đợi có nguy cơ đổ vỡ.

Hiện tại, phía Holyfield được cho rằng vẫn muốn trận đấu được diễn ra, nếu đội ngũ Tyson đưa ra đề nghị phù hợp hơn. Nếu hai bên tiếp tục không tìm được tiếng nói chung, khả năng cao phần 3 của đại chiến Tyson vs Holyfield sẽ bị hủy bỏ.

VoThuat.vn


Tin liên quan: