Sean Strickland bất ngờ thừa nhận thi đấu không vì danh hiệu

(Vothuat.vn) – Sean Strickland sẽ không tạo thêm áp lực cho bản thân về phần thưởng sẽ đến sau chiến thắng trước Israel Adesanya.

Cuối tuần này tại UFC 293, Sean Strickland (27-5 MMA, 14-5 UFC) sẽ bước vào lồng bát giác để thách thức danh hiệu hạng trung trước nhà vô địch Israel Adesanya (24-2 MMA, 13-2 UFC).

Trong phòng họp báo ngày truyền thông trước thềm UFC 293, Sean Strickland bất ngờ thừa nhận anh thi đấu không phải vì danh hiệu mà vì tiền và anh thích đánh nhau. Võ sĩ người Mỹ cho biết không để chiếc đai khiến mình thêm áp lực.

Sean Strickland sắp tranh đai với Israel Adesanya.
Sean Strickland sắp tranh đai với Israel Adesanya.

“Tất cả đều nhảm nhí,” Sean Strickland nói với các phóng viên trong phòng họp báo. Tôi thi đấu để nhận được một tấm séc, và việc chiến đấu có ý nghĩa rất lớn với tôi. Nó có ý nghĩa với tôi, nhưng nó cũng chỉ là một mảnh kim loại chết tiệt. Tôi tham gia vì tiền lương. Tôi thích làm điều này.”

“Một miếng kim loại quấn quanh eo không định nghĩa được tôi. Nó không làm nên con người tôi, nó không làm tôi hạnh phúc. Sẽ rất tuyệt, nhưng sau cùng, đó chỉ là một trận đấu. Nó chỉ là sở thích thôi.”

Sean Strickland cho biết mục tiêu để bước vào lồng bát giác không phải vì chiếc đai hạng trung.
Sean Strickland cho biết mục tiêu để bước vào lồng bát giác không phải vì chiếc đai hạng trung.

Sean Strickland thừa nhận lần bước vào lồng sắp tới sẽ là thử thách nhất trong sự nghiệp từ trước đến nay. Dù vậy võ sĩ người Mỹ đã có kế hoạch cho trận đấu với Israel Adesanya. Strickland cho biết anh sẽ cố gắng kéo nhà đương kim vô địch vào một trận địa chiến.

Nam Thành


Tin liên quan:

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link