Alex Pereira: Tôi sẽ trở lại hạng trung để tái đấu Israel Adesanya

(Vothuat.vn) – Alex Pereira không chờ đợi Israel Adesanya ở hạng cân mới của anh ấy.

Tại UFC 291 vừa qua, Alex Pereira (8-2 MMA, 5-1 UFC) đã có chiến thắng bằng điểm số trước Jan Blachowicz (29-10-1 MMA, 12-7-1 UFC) trong ngày ra mắt hạng cân dưới nặng (light heavyweight). 2 trọng tài chấm điểm thắng 29-28 cho cựu vô địch hạng trung (middleweight) và một chấm 28-29 nghiêng về cựu vương hạng dưới nặng.

Một chiến thắng giúp Alex Pereira tiến gần đến cơ hội tranh đai ở hậng cân dưới nặng, nhưng anh cũng có thể trở lại hạng trung để thách thức nhà vô địch Israel Adesanya, qua đó giải quyết mối thù hận giữa cả 2.

Alex Pereira có chiến thắng bằng điểm số trước Jan Blachowicz tại UFC 291.
Alex Pereira có chiến thắng bằng điểm số trước Jan Blachowicz tại UFC 291.

Phát biểu trong phòng họp báo, Alex Pereira cho biết sẽ trở lại hạng trung để thách thức Israel Adesanya trong tương lai.

“Trước khi trận đấu gần nhất của tôi diễn ra, khi tôi tập gym, tôi đã nói với những người bạn của mình rằng sẽ tạm dừng việc lên cân bây giờ,” Alex Pereira nói qua một phiên dịch. “Có một chút khó khăn khi tăng cân trong một khoảng thời gian ngắn.”

Alex Pereira cho biết sẽ sớm trở lại hạng cân trung.
Alex Pereira cho biết sẽ sớm trở lại hạng cân trung.

“Tôi sẽ thi đấu thêm một trận nữa ở hạng cân dưới nặng. Sau đó tôi muốn trở lại hạng cân thấp hơn, hạng trung.”

“Bởi vì trong suy nghĩ của tôi, chúng tôi đang là 1-1 ở hạng trung. Tôi thắng một ở hạng trung, Israel thắng một, vì vậy thật công bằng hơn khi thực hiện trận thứ 3 ở hạng trung.”

Alex Pereira đã khiến cả thế giới choáng váng khi knockout Israel Adesanya tại UFC 281, nhưng nhà vô địch nhanh chóng đòi lại danh hiệu tại UFC 287 cũng bằng một chiến thắng knockout.

Nam Thành


Tin liên quan:

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link