Kamaru Usman giải thích lý do không gọi bản thân là GOAT

(Vothuat.vn) – Nhà vô địch hạng bán trung Kamaru Usman chưa bao giờ tự gọi mình là GOAT và giờ anh đã lên tiếng về điều này.

GOAT (Greatest of All Time, Vĩ đại nhất mọi thời đại) là một chủ đề thú vị của các môn thể thao và MMA cũng không phải là ngoại lệ. Đã có nhiều đánh giá, nhận định về việc ai là GOAT của MMA, UFC hay 1 hạng cân nào đó nhưng thật khó để đưa ra một cái tên nào thuyết phục tất cả mọi người.

Không ít võ sĩ tự phong cho bản thân mình danh xưng đó, nhưng với riêng nhà vô địch hạng bán trung Kamaru Usman, anh chưa bao giờ làm điều đó. Và trong cuộc phỏng vấn với MMA Fighting mới đây, Nigerian Nightmare đã phản đối việc các võ sĩ tự xưng là GOAT.

Kamaru Usman không thích việc các võ sĩ tự phong bản thân là GOAT.
Kamaru Usman không thích việc các võ sĩ tự phong bản thân là GOAT.

“Thành thật mà nói, tôi không quan tâm lắm đến nó. Tôi không nghĩ về điều đó.” Usman chia sẻ.

“Tôi không nghĩ về những thứ như thế. Tôi nhớ khi Tyron Woodley nói những điều đó, anh ấy gọi mình là võ sĩ hạng bán trung vĩ đại nhất mọi thời đại, thế này và thế khác. Tất nhiên anh ấy có thể góp mặt trong danh sách đó nhưng nó không phải là thứ bạn tự phong cho mình. Đó không phải là điều tôi muốn nghĩ đến và nói rằng mình là cái này hay cái kia.”

“Tôi chỉ ra ngoài đó (lồng bát giác), và làm công việc của mình.” Usman nói tiếp.

“Tôi đấu từng trận một và cố gắng hoàn thành công việc của mình. Theo thời gian, mọi người nhìn vào công việc mà bạn đã làm và nói ‘Wow, nhìn những gì mà anh ấy đã làm, xem anh ấy đã vượt qua những ai, anh ấy đã chiến đấu với tất cả những võ sĩ xuất sắc nhất và anh ấy khiến họ trông như thế này hay thế kia và anh ấy chiến đấu với họ theo cách này, cách kia.’ Tôi không phải là người sẽ ra ngoài đó và dán lên mình một chiếc nhãn nhưng khi bạn nhìn vào hồ sơ của tôi, bạn có thể sẽ phản ứng kiểu như ‘Anh ấy đã 50-43 với anh chàng này, 50-44 với đối thủ kia, anh ấy đã làm điều này với anh chàng đó, anh bạn, đó mới là điều vĩ đại nhất mọi thời đại.'”

Kamaru Usman đã giành được chiếc đai vô địch UFC vào đầu năm 2019, sau khi đánh bại nhà vô địch lâu năm Tyron Woodley. Kể từ đó, võ sĩ sinh năm 1987 đã bảo vệ danh hiệu này bằng chiến thắng TKO trước Colby Covington và bằng quyết định nhất trí của trọng tài trước Jorge Masvidal.

Kamaru Usman dự kiến sẽ tiếp tục bảo vệ danh hiệu của mình trước đối thủ Gilbert Burns trong sự kiện chính UFC 258 vào cuối tháng này. Mặc dù chưa bao giờ tự nhận mình là GOAT, nhưng võ sĩ người Mỹ gốc Nigeria vẫn được xem là một trong những võ sĩ hạng bán trung xuất sắc nhất trong lịch sử MMA.

Nam Thành


Tin liên quan: