(VoThuat.vn) – Kamaru Usman lên tiếng về trận đấu tiềm năng với Georges St-Pierre sau khi cân bằng kỷ lục 13 trận thắng liên tiếp tại hạng welterweight của huyền thoại UFC.

Tâm điểm của UFC 258 là màn bảo vệ đai welterweight giữa nhà ĐKVĐ Kamaru Usman và Gilbert Burns. Trận chiến khép lại ở giây thứ 34 của hiệp 3, sau tình huống knock-down đối phương thành công của Usman.

Usman duy trì chuỗi 13 trận bất bại sau màn bảo vệ đai thành công ở UFC 258.

Kết quả này giúp Usman cân bằng thành tích 13 trận thắng liên tiếp ở hạng welterweight do Georges St-Pierre (GSP) thiết lập. Phát biểu sau cuộc báo, võ sĩ người Nigeria thừa nhận mong muốn phân tài cao thấp với huyền thoại người Canada.

“Tôi sẽ đấu từng trận một. Tôi không thật sự lo lắng về điều đó. Tôi không phải kiểu ‘Tôi không muốn một trận đấu lớn. Tôi muốn điều này điều nọ.’ Tất nhiên tôi muốn GSP. Nhưng tôi không muốn đấu anh ấy vì tiền hay bất cứ điều gì tương tự. Như tôi đã nói. Tôi là một võ sĩ. Tôi muốn GSP vì anh ấy chia tay UFC khi đang ở đỉnh cao. Anh ấy vẫn có thể trở lại. Tôi thấy anh ấy tập luyện. GSP. Tôi đang dõi theo anh!,” Usman chia sẻ.

Usman thừa nhận muốn phân tài cao thấp với GSP.

Bên cạnh đó, nhà vô địch welterweight UFC cho rằng di sản của bản thân không được sự tôn trọng đúng mực từ tất cả mọi người: “Giới chuyên môn, phương tiện truyền thông, tất cả đều không xem trọng thành quả của tôi. Chỉ vì tôi không phải kiểu người ồn ào, không phải người hay khoe mẽ, không gặp scandal bên ngoài võ đài, không phải lúc nào cũng trở thành chủ đề giật tít. Thành thật mà nói, bọn họ không tôn trọng tôi.

BXH pound-for-pound đó không phải một trận chiến thông thường. Tôi cần phải thăng tiến trong danh sách đó.”

VoThuat.vn


Tin liên quan: