(VoThuat.vn) – Bob Arum tiết lộ 3 cái tên nhiều khả năng sẽ đối đầu với Tyson Fury trong trận đấu vào tháng Mười Hai tới ở London.

Lúc đầu, “Vua Gypsy” được lên lịch để so tài lần 3 với Deontay Wilder trước lễ Giáng sinh tại sân vận động Allegiant ở Las Vegas. Tuy nhiên, nhà đồng tổ chức của Fury là Frank Warren thông báo với talkSPORT rằng giao kèo giữa họ đã hết hiệu lực và Fury sẽ tiếp tục với những đối thủ khác.

Wilder gần như hết cửa phục thù Fury trong năm nay.

Warren đã lên kế hoạch chi tiết dành cho nhà vô địch WBC tại buổi góp mặt của anh ở Jim White Show, ông cho biết Fury sẽ thi đấu ở London vào tháng Mười Hai, trước khi tập trung vào cuộc đại chiến với Anthony Joshua trong năm sau.

Và Arum – một người tổ chức khác của tay đấm 32 tuổi ở nước Mỹ – cũng tiết lộ rằng có 3 võ sĩ đang tranh đấu để được thượng đài cùng Fury.

“Đúng vậy, có 3 cái tên được đề cập. Từ 15 sự lựa chọn trong danh sách của WBC, có 10 người không thể tham gia vì họ sẽ thi đấu trong một hoặc hai tháng tới.

Daniel Dubois, Joe Joyce, Derek Chisora, Oleksandr Usyk, Dillian Whyte, Joseph Parker là những cái tên như vậy. Thế nên, cuối cùng chỉ còn lại 5 người. Oscar Rivas, Efe Agbaja, Agit Kabayel cùng 2 tay đấm khác.

Chúng tôi sẽ chọn ra người thích hợp. Rivas và Agbaja là những thành viên của chúng tôi (Top Rank) và tôi chắc chắn chúng tôi sẽ sắp xếp cho họ nếu như một trong hai người được chọn. Tôi cần phải nói chuyện với Frank và Tyson đã.” – Arum trả lời phỏng vấn iFL TV.

Kabayel và Rivas đang có cơ hội đối đầu với Fury.

Rivas từng khiến Dillian Whyte gặp không ít khó khăn trong cuộc đối đầu giữa năm 2019, thậm chí võ sĩ người Colombia đã đánh ngã “Kẻ vồ người” tại đấu trường O2.

Về phần Agbaja, tay đấm người Nigeria đang toàn thắng qua 14 lần thượng đài và có 11 lần hạ gục đối thủ. Anh từng muốn so tài cùng Joshua tại quê nhà (Joshua cũng có nguồn gốc từ Nigeria).

Agbaja không hề e ngại trước nhà vô địch Joshua.

Với Kabayel, anh có thành tích ấn tượng không kém khi thắng cả 20 trận (13 lần knockout đối thủ) đã đấu. Chiến binh người Đức từng khiến Chisora phải thất bại trong cuộc chạm trán năm 2017.

Những điều đáng chú ý về Tyson Fury:

Tyson Luke Fury sinh ngày 12/8/1988 tại Manchester, nước Anh. Ngoài tên gọi, Fury còn được biết đến với biệt danh Gypsy King (Vua Gypsy) hay The Furious One (Kẻ hung dữ).

Fury đã hai lần trở thành nhà vô địch thế giới của hạng nặng sau khi đánh bại Wladimir Klitschko (2015) và Deontay Wilder (2020). Hiện anh là chủ nhân của đai WBC danh giá. Trong tổng số 31 lần thượng đài, võ sĩ 32 tuổi thắng 30 trận (21 lần hạ gục đối thủ), hòa 1 trận và chưa từng thất bại. Các nạn nhân tiêu biểu của tân vương WBC bao gồm Tom Schwarz, Christian Hammer, Derek Chisora cùng 2 tên tuổi được nhắc đến bên trên.

Nói đến điểm mạnh của tay đấm bất bại người Anh, có lẽ ai cũng phải thừa nhận khả năng chịu đựng và phục hồi phi thường của Fury. Điều này được thể hiện rõ nhất trong trận đấu đầu tiên với Wilder năm 2018. Ngoài ra, thể hình cao lớn (206 cm) cũng là một lợi thế rõ ràng của “Vua Gypsy”.

Những màn thể hiện đỉnh cao của Tyson Fury:

Dương Quang


Tin liên quan: