Đấu Kamaru Usman, Stephen Thompson thừa nhận không cần dùng não

(Vothuat.vn) – Võ sĩ có biệt hiệu “Wonder Boy”, Stephen Thompson thừa nhận anh không cần dùng não để suy nghĩ khi được Kamaru Usman kêu gọi tranh tài.

Theo đó, trao đổi với truyền thông, “Wonder Boy” Stephen Thompson cho biết: “Tôi đã nghĩ mình sẽ đấu với Ian Garry nhưng rồi Kamaru Usman đến và nói anh ấy muốn đấu với tôi. Bạn biết đấy, anh ấy từng là nhà vô địch UFC, là ứng viên tranh đai số 1 và là một trong những tay đấm vĩ đại nhất ở hạng cân này. 

Kamaru Usman là một võ sĩ mà tôi luôn muốn đối mặt và tôi nghĩ anh ấy cũng muốn đấu với tôi. Ban đầu tôi nghĩ anh ta đùa nhưng mọi thứ lại là thật. Tôi đã 40 tuổi và nếu có cơ hội đấu với Kamaru Usman, tôi sẽ không cần dùng đến não để suy nghĩ“.

Stephen Thompson sẵn sàng giao đấu với Kamaru Usman.

Về Kamaru Usman, anh đã trải qua tổng cộng 23 trận đấu MMA trong sự nghiệp, giành 20 chiến thắng và chịu 3 thất bại. Trong đó, đỉnh cao phải kể đến trận hạ gục Tyron Woodley ở sự kiện UFC 235 để giành chiếc đai hạng bán trung UFC (Welterweight) trước khi giữ vững vinh quang này trong 5 trận đấu tiếp theo, lần lượt đụng độ Colby Covington (2 lần), Jorge Masvidal (2 lần) và Gilbert Burns.

Tuy nhiên, ở lần thượng đài gần nhất vào tháng 8/2022 tại sự kiện UFC 278, chuỗi 19 chiến thắng liên tiếp của Kamaru Usman đã bị chấm dứt khi anh nhận thất bại KO sau cú đá của Leon Edwards, qua đó đành để mất danh hiệu vào tay của địch thủ. Trong trận tái đấu sau đó, “Ác mộng Nigeria” tiếp tục gục ngã và một lần nữa xa rời đỉnh vinh quang.

Xem video tài năng của Kamaru Usman:  

Phi Yến


Tin liên quan: