(Vothuat.vn) – Francis Ngannou đang hướng đến cuộc chiến thống nhất đai hạng nặng trước nhà vô địch tạm thời Ciryl Gane tại UFC 270.

Bỏ qua những khúc mắc giữa Francis Ngannou (16-3 MMA, 11-2 UFC) và UFC về cuộc chiến tranh chiếc đai hạng nặng tạm thời mà sau cùng Ciryl Gane (10-0 MMA, 7 -0 UFC) là người chiến thắng, nhà đương kim vô địch đang hướng đến sự kiện chính UFC 270 vào ngày 22 tháng giêng tới gặp lại đồng đội cũ người Pháp.

“Điều tôi đang cố gắng làm là không để bất kỳ điều gì tác động vào tâm trí của tôi cho cuộc chiến này,” MMA Junkie dẫn lời Francis Ngannou.

Francis Ngannou và Ciryl Gane sẽ đối đầu nhau ở trận thống nhất đai tại UFC 270.
Francis Ngannou và Ciryl Gane sẽ đối đầu nhau ở trận thống nhất đai tại UFC 270.

“Sau cùng, tôi không được phép phân tâm bởi bất kỳ điều gì. Nếu điều đó xảy ra tôi sẽ mắc một vài sai sót. Tôi đã đồng ý tham gia cuộc chiến này, vì vậy tôi cần hết sức nghiêm túc và tập trung vào nó. Điều gì bên ngoài không còn quan trọng nữa. Chúng tôi sẽ giải quyết những thứ đó sau.”

Ciryl Gane vẫn đang giữ thành tích bất bại kể từ khi bước vào làng MMA chuyên nghiệp với chuỗi 10 chiến thắng liên tiếp trong đó có 7 trận là ở đấu trường UFC. Bình luận về điều này, Francis Ngannou lại cho rằng đó là một khiếm khuyết của nhà vô địch tạm thời người Pháp.

“Đối thủ bất bại chẳng có nghĩa lý gì,” Nhà đương kim vô địch gốc Cameroon nói tiếp. “Đối với tôi, bất bại có nghĩa là anh ấy thiếu kinh nghiệm vì đó không phải là toàn bộ những trải nghiệm. Thua trận cũng là một phần của quá trình cải thiện, vì vậy nếu bạn chưa có điều đó, bạn sẽ không thể hiểu được điều gì đó. Tôi đã từng chiến đấu với những võ sĩ bất bại trước đây, vì vậy đây cũng không phải là lần đầu tiên của tôi. Tôi biết nó như thế nào. Bạn có thể bất bại, nhưng khi bạn bước vào lồng nó chỉ còn là chuyện của bạn và đối thủ của bạn và chẳng còn gì quan trọng vào thời điểm đó nữa cả.”

Francis Ngannou sẽ bảo vệ danh hiệu hạng nặng tại UFC 270.
Francis Ngannou sẽ bảo vệ danh hiệu hạng nặng tại UFC 270.

Sau cùng, Francis Ngannou cũng dành nhiều lời có cánh cho đối thủ của mình.

“Bạn không thể phủ nhận tài năng của anh ấy. Anh ấy là một con người tốt bụng, tài năng. Anh ấy là một ứng viên sáng giá. Anh ấy là một đối thủ cạnh tranh tốt.”

“Tôi là ‘The Predator’. Tôi là nhà vô địch. Đó là một trận đấu khá hay và điều tôi có thể chắc với mọi người là họ sẽ được chứng kiến một trận đấu tuyệt vời, có thể kết thúc bằng một tình huống knockout thú vị.” 

Nam Thành


Tin liên quan: