Jorge Masvidal: “Tôi đã muốn giết Nate Diaz”

(Vothuat.vn) – Nhà cựu vô địch BMF, Jorge Masvidal có những hồi tưởng về cuộc đối đầu ngày xưa với Nate Diaz. 

Lên tiếng về trận tranh đai BMF khi xưa với Nate Diaz và cuộc đụng độ tiếp theo để quyết định danh hiệu này giữa Justin Gaetheje với Dustin Poirier, Jorge Masvidal bày tỏ: “Tôi thích chiếc đai BMF, hãy duy trì trận tranh danh hiệu này. Chọn những võ sĩ hợp lý và họ sẽ chiến đấu bằng cả sinh mạng. Hãy nhìn vào trận tranh đai BMF đầu tiên, bạn sẽ hiểu những gì tôi nói. 

Cả 2 chúng tôi đều như đang tìm cách giết nhau. Chúng tôi như bị thôi thúc luôn lao lên không ngừng và trọng tài cũng không ngăn cản điều đó. Tôi đã muốn giết Nate Diaz vì hắn ta cứ tiến lên như thế.

Bạn phải hiểu điều này. Đó là trận đấu mà tất cả phải chú ý và tôi nghĩ UFC đã chọn ra 2 cái tên đúng đắn cho trận tranh đai BMF“.

Jorge Masvidal đánh giá cao tính chất của trận tranh đai BMF.

Về Jorge Masvidal, anh đã có tổng cộng 52 trận thượng đài trong sự nghiệp, giành được 35 chiến thắng cũng như trải qua 17 thất bại, trong đó đáng tiếc nhất phải kể đến 2 trận thua liên tiếp trước Kamaru Usman, kết quả khiến anh đánh mất cơ hội trở thành chủ nhân của danh hiệu vô địch hạng bán trung UFC (UFC Welterweight Championship).

Giai đoạn cuối sự nghiệp, sau 2 thất bại trước Kamaru Usman, Jorge Masvidal còn gục ngã thêm 2 lần nữa trước Colby Covington và Gilbert Burns. Đáng chú ý, sau trận thua Gilbert Burns, tay đấm sinh năm 1984 cũng đưa ra thông báo giải nghệ, khép lại một sự nghiệp với nhiều thăng trầm.

Xem video tài năng của Jorge Masvidal: 

Phi Yến


Tin liên quan:

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link