Valentina Shevchenko: “Tôi không ngoái đầu nhìn lại”

(Vothuat.vn) – Nhà cựu vô địch hạng ruồi (Women’s Flyweight) đang rất quyết tâm “báo thù” Alexa Grasso sau thất bại ở lần đụng độ trước đây. 

Chuỗi 9 chiến thắng liên tiếp của Valentina Shevchenko đã bị Alexa Grasso chặn đứng ở trận tranh đai hạng ruồi (Women’s Flyweight) mới đây. Tuy nhiên, tay đấm người Kyrgyzstan tỏ ra không phục về thất bại vừa rồi.

Cụ thể, trước thềm màn tái đấu với Alexa Grasso, Valentina Shevchenko cho biết: “Nhìn lại cuộc đối đầu trước, tôi nghĩ lẽ ra mình đã thắng, đặc biệt ở hiệp 1 và hiệp 3, ngoại trừ khoảnh khắc ở hiệp 4 (thua bằng đòn khóa). Tuy nhiên vào lúc này, tư duy và sự tập trung của tôi không còn hướng về quá khứ. 

Tôi không ngoái đầu nhìn lại và không muốn nghĩ về những điều đã xảy ra. Việc tôi làm chỉ là tập trung vào luyện tập. Thất bại chỉ càng tiếp thêm động lực cho tôi. Tôi đang có một nguồn năng lượng mạnh mẽ và sẽ không khoan nhượng ở trận đấu tới”. 

Valentina Shevchenko để thua Alexa Grasso ở lần thượng đài gần nhất.

Năm nay 35 tuổi, Valentina Shevchenko đã có tổng cộng 26 trận thượng đài chuyên nghiệp ở các hạng cân Bantamweight và Flyweight, giành được 23 chiến thắng cũng như phải nhận 3 thất bại.

Đỉnh cao của cô phải kể đến chiến thắng trước Joanna Jedrzejczyk ở sự kiện UFC 231 để giành được chiếc đai vô địch hạng ruồi (Women’s Flyweight). Sau đó, cô có đến 7 lần bảo vệ thành công danh hiệu này và sở hữu chuỗi 9 trận liên tiếp bất bại ở UFC.

Dù vậy, mạch trận ấn tượng của Valentina Shevchenko đã bị chấm dứt vào tháng 3/2023 sau khi chịu thua bởi đòn bẻ khớp cơ mặt (Face Crank) của Alexa Grasso.

Xem video tài năng của Valentina Shevchenko: 

Phi Yến


Tin liên quan:

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link